Thứ sáu, 5/10/2018, 07:37 (GMT+7)

48h khám phá Bangkok với những trải nghiệm mới toanh

Du khách có thể lái xe đạp quanh "lá phổi xanh" của thủ đô hay ghé thăm "chợ nổi không thuyền" sôi động.

Trong tiếng Thái, Bangkok nghĩa là thành phố của những thiên thần. Đối với du khách Việt, thủ đô của xứ sở chùa Vàng đã không còn xa lạ bởi hiện có nhiều hãng khai thác đường bay đến đây với tần suất cao từ nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Bangkok được du khách yêu thích bởi cuộc sống sôi động, những món ăn đường phố hấp dẫn nhưng không kém phần cổ kính và yên bình. Dưới đây là gợi ý những điểm dừng chân mới bạn có thể xếp lịch trình khám phá trong hai ngày.

Thăm chợ nổi Bang Nampueng

Khu chợ nổi không thuyền giữa lòng thủ đô Thái Lan
 
 

"Chợ nổi không thuyền" Bang Nampueng. Video: Phong Vinh.

Nằm ở phía nam thủ đông Bangkok, Bang Nampueng là khu chợ nổi nhỏ nhất trong số các chợ nổi ở thủ đô, nhưng lại thu hút đông du khách vì cách trung tâm vài cây số.

Tuy được gọi là chợ nổi, Bang Nampueng lại có ít thuyền ghe, các sạp hàng chủ yếu nằm trên bờ. Chợ bán từ hải sản đến mì, bún, các loại bánh, trái cây... Bên cạnh đó, chợ cũng bán nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, giày dép, quần áo... Bạn có thể mua về làm quà lưu niệm.

Đây là khu chợ địa phương nên có nhiều người Thái. Bên trong có nhiều khu khác nhau, được bao phủ bởi cây cối xanh tốt. Bạn có thể chọn mua những món ngon rồi ngồi thưởng thức ven sông, tận hưởng không khí yên bình của khu chợ vùng ngoại ô.

Đạp xe thăm "Phổi xanh của Bangkok"

Vườn quốc gia Bang Kachao (hay Bang Krachao) có diện tích khoảng 16 km2 nằm trên sông Chao Praya, phía nam Bangkok. Du khách sẽ thấy rõ màu xanh của thiên nhiên tương phản với "rừng bê tông" của trung tâm thủ đô Bangkok ở phía bên kia sông.

Ngoài là nơi bảo tồn hàng trăm loài cây và sinh vật, nơi đây còn là điểm du lịch mới nổi ở thủ đô. Tạp chí Time từng vinh danh Bang Kachao là một trong những “ốc đảo thành thị tốt nhất” châu Á. 

Bang Kachao còn được gọi là "Phổi xanh của Bangkok" bởi khu vực này chủ yếu là rừng rậm và rừng ngập mặn. Bên cạnh đó, dòng sông Chao Phraya hiền hoà bao quanh khiến cảnh quan nơi đây càng trở nên yên bình và nên thơ.

Đến đây, du khách có thể thuê xe đạp để dạo quanh khuôn viên được ban quản lý cho phép. Tuỳ vào chất lượng của xe mà giá cả sẽ dao động, thấp nhất là 80 baht (khoảng 60.000 đồng). Nếu không thích đạp xe, bạn có thể đi bộ, ghé cho cá ăn hoặc tìm đường đến trạm ngắm các loại chim nằm sâu bên trong.

Khu vực này hiện được khai thác như một tổ hợp vui chơi cho du khách. Từ khu vực tham quan rừng, bạn tiếp tục sử dụng xe đạp để đến Baan Top - nơi hướng dẫn du khách làm ra chiếc bánh chuối truyền thống của Thái Lan. Tại đây, bạn cũng có thể học làm vải, cách chơi nhạc cụ truyền thống.

Nếu học làm bánh, sau khoảng 2 giờ, bạn sẽ được nhận lại thành quả của mình là những chiếc bánh đã hấp chín.

Ăn trưa trong rừng ngập mặn

Chao Phraya là con sông lớn, chảy qua thủ đô Bangkok và gắn liền với lịch sử nơi này. Khi đi thuyền trên sông, bạn sẽ quan sát được những chứng tích lịch sử, tòa nhà dân sự hay nhiều ngôi đền, cung điện còn lại. Ngoài ra, bạn cũng có thể hình dung được cuộc sống của cư dân hai bên bờ. 

Thay vì ngồi trong phòng lạnh của một nhà hàng sang trọng trong thành phố, ghé Pobrabangnampueng - bạn có thể thưởng thức những món ăn hấp dẫn của Thái Lan tại một không gian hoàn toàn mới lạ. 

Không gian nhà hàng được xây dựng như một nhà sàn trên sông, xung quanh là rừng ngập mặn. Nhờ vậy mà thực khách ngồi đây sẽ cảm thấy thoải mái, gần gũi với thiên nhiên. Nhà hàng phục vụ các món hải sản nấu theo kiểu truyền thống như súp hải sản hỗn hợp với sữa dừa, mực xào với trứng muối, hạt điều; thịt heo xào tôm; rau trộn xào với sốt hào; tom-yum...

Ngoài điểm ăn uống trên, bạn cũng có thể ghé nhà hàng Kang We La, nơi người yêu thích khám phá ẩm thực sẽ có thêm trải nghiệm mới mẻ, với các món được chế biến như bữa ăn truyền thống của người Thái. Vị cay là điều dễ dàng nhận thấy.

Người thích khám phá cà phê có thể ghé quán Heap, không gian cà phê xinh xắn có thiết kế hiện đại nằm ở trung tâm thủ đô. Đến đây, bạn có thể liên hệ để tham gia lớp hướng dẫn làm đồ uống đặc trưng của quán.

Đi chùa Wat Pho và trải nghiệm massage truyền thống

Nằm ven sông, Wat Pho là một trong những ngôi chùa lớn và cổ nhất Bangkok. Chùa có diện tích 80.000 m2 và là nơi khai sinh ra massage Thái, một trong những dịch vụ hiện thịnh hành trên đất nước chùa Vàng.

Được xây dựng từ thế kỷ 16 trong thời vua Ayutthaya, ngôi chùa nhiều lần được trùng tu. Ngày nay, khuôn viên chùa gồm 91 tháp thờ hình tròn (còn gọi là chedi), gồm 71 tháp nhỏ và 20 tháp lớn. Chùa sở hữu hơn một nghìn ảnh Phật, cùng bức tượng Đức Phật ngồi tựa dài 46 m và cao 15 m. Toàn thân tượng được bọc vàng và ngọc mẫu trên mắt. Đặc biệt, trên bàn chân tượng trang trí 108 cảnh điềm lành theo phong cách Trung Hoa và Ấn Độ.

Dọc các dãy nhà nguyện trong chùa, du khách sẽ bắt gặp những tượng Phật, kinh thư, thư tịch, bích họa, pháp cụ pháp khí có niên đại cổ, trong đó đặc biệt nhất là trên 349 bức tượng Phật mạ vàng.

Sau khi tham quan chùa, bạn đừng quên tìm một cửa hàng massage truyền thống ở gần đó và tận hưởng những giờ phút thư giãn cùng dịch vụ này.

Mua sắm ở AsiaTique The Riverfront

Asiatique là nơi kết hợp thành công hai trải nghiệm mua sắm phổ biến nhất tại Bangkok: chợ đêm và trung tâm mua sắm. Nơi đây có hơn 1.500 cửa hàng và 40 nhà hàng. Trung tâm mở cửa từ 17h mỗi ngày. Đến đây, bạn có thể thoải mái mua sắm các món hàng từ cao cấp đến đồ truyền thống Thái Lan, thưởng thức bữa tối trong nhà hàng sang trọng hoặc khu ẩm thực bình dân.

Lưu ý

Đối với những du khách không quá quan tâm tới việc mua sắm tại Thái Lan, bạn có thể dành thời gian hai ngày cuối tuần để vui chơi theo lịch trình gợi ý bên dưới.

Thời gian khởi hành: Bạn sẽ mất 2h bay từ Việt Nam sang Thái Lan (nếu bay từ Hà Nội) và 1h30 (bay từ TP HCM). Hiện có nhiều hãng bay phục vụ đường bay này, AirAisa là một trong những hãng bạn có thể lựa chọn với tần suất bay cao và giá ưu đãi. Hiện giá vé một chiều của hãng này chỉ từ 35 USD (khoảng 800.000 đồng).

Trang phục: Thái Lan nắng ấm quanh năm, do đó bạn nên mang theo quần áo mát, giày đế bằng, nón, dù, áo khoác dài tay. Hạn chế mặc đồ ngắn, không lịch sự khi tham quan chùa.

Lịch trình tham khảo:

Ngày 1:

  • 8h30 - 10h: Chợ nổi Bang Nampueng
  • 10h - 12h30: Khám phá "phổi xanh của Bangkok": Bang Kachao
  • 12h30: Ăn trưa tại Pobrabangnampueng.
  • 14h - 16h: Tham quan chùa Wat Pho, trải nghiệm massage truyền thống
  • 16h30 - 19h00: Ăn tối và vui chơi tại AsiaTique The Riverfront

Ngày 2:

  • 8h30 - 11h30: Chợ cuối tuần Chatuchak
  • 12h: Ăn trưa tại nhà hàng Kang We La
  • 13h30: Cà phê tại quán Heap
  • Bay về.

Bài và ảnh: Phong Vinh

Phong Vinh