Độc giả đặt câu hỏi cho chuyên gia tại đây.
Chương trình tư vấn trực tuyến có sự tham gia của Bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh; bác sĩ chuyên khoa II Ngô Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm tim mạch - Bệnh viện tỉnh Phú Thọ.
Trên thế giới, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) đã bắt đầu từ thế kỷ XX với sự ra đời của sóng radio. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, phương tiện truyền dẫn việc khám chữa bệnh, tư vấn phẫu thuật thực hiện ở trình độ kỹ thuật cao mới. Telehealth giúp kết nối y bác sĩ tại các đơn vị y tế bằng ứng dụng công nghệ hiện đại. Qua đó, các chuyên gia có thể cùng nhau hội chẩn, đưa ý kiến, đưa ra giải pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp trên thế giới, Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay đã kiểm soát tốt dịch bệnh với chi phí thấp. Bên cạnh đó, nước ta áp dụng nhiều mô hình, cách làm trong công tác phòng chống dịch, biến nguy thành cơ để phát triển, trong đó hoạt động khám chữa bệnh từ xa giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng nhanh chóng. Tại Cục Quản lý Khám Chữa bệnh thiết lập Trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán điều trị người bệnh Covid-19 dựa trên nền tảng số.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là một trong những đơn vị với chuyên môn y khoa hàng đầu trong cả nước ứng dụng khám sức khỏe từ xa. Từ tháng 4 đến nay, đơn vị đã tiến hành kết nối với 18 bệnh viện tuyến dưới và khám, điều trị từ xa cho hơn 5.000 bệnh nhân. Đến tháng 9, Bộ Y tế đã tổ chức lễ khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa Telehealth. Sự kiện là bước tiến lớn của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khoẻ toàn dân.
Thời gian qua, gần 300 ca bệnh khó được cứu sống nhờ hội chẩn kịp thời qua hệ thống trực tuyến. Điển hình, ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cứu sống người bệnh nam, 32 tuổi, phẫu thuật trong tình trạng tràn khí màng phổi tái phát do vỡ kén khí màng phổi nhờ sự chỉ đạo trực tuyến của các chuyên gia ngoại khoa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 11/9, Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cứu sống bệnh nhân sốc phản vệ, ngừng tim gần 60 phút.
Telehealth cũng giúp minh bạch thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, tiền mặt, chi phí cho người dân. Thông qua các hoạt động khám chữa bệnh từ xa, năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến cơ sở nâng lên, người dân trên cả nước sẽ hưởng dịch vụ y tế có chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, quá tải. Theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia số, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.
Những thắc mắc xung quanh chủ đề khám, chữa bệnh từ xa, Bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh; bác sĩ chuyên khoa II Ngô Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm tim mạch - Bệnh viện tỉnh Phú Thọ sẽ giải đáp trên VnExpress lúc 14h ngày 13/11.
Ngọc Thi