Thưa các bác sĩ, cháu năm nay mới có 36 tuổi, cháu là giáo viên dạy ở tỉnh Lai Châu. Cháu bị trúng gió và bị méo mồm vào ngày 3/9/2014, cháu đã châm cứu và đã đỡ không thấy có hiện tượng gì nữa. Nhưng đến ngày 30/12/2014 cháu thấy đau đầu và đến ngày 3/1/2015 cháu ngồi mà không đứng dậy được, gia đình cháu đã đưa cháu đi cấp cứu. Bác sĩ đã chụp chiếu và kết luận cháu bị nhồi máu não đa ổ bên não phải, bác sĩ đã điều trị cho cháu nhưng đến nay cháu vẫn cảm thấy nửa người bên trái tê và cảm giác kém.

Mong bác sĩ tư vấn cho cháu nên điều trị tiếp như thế nào, dùng loại thuốc gì, chế độ ăn uống và tập luyện như thế nào? Cháu có thể phục hồi được bao nhiêu phần trăm, mức độ tái phát là bao nhiêu, cháu có nên đi chiếu chụp lại không ạ?

Bùi Hữu Nam
 
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Liệu hiện giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai.
Để bệnh nhân nằm yên, đầu nâng cao 30 độ. Nếu bệnh nhân ói mửa, đặt đầu nghiêng sang một bên, dùng tay lấy các chất ói mửa từ mũi và ...