Nguyễn Quang Vinh (Phó ban chấm thi tỉnh Hoà Bình) bị cáo buộc chủ mưu, chỉ đạo 14 người và 18 giám khảo nâng điểm cho 65 thí sinh thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
'Thi trắc nghiệm, các em không biết có thể khoanh bừa. Còn thi tự luận, không biết thì chỉ ngồi cắn bút'.
Các trường THPT không ra hoàn toàn câu hỏi trắc nghiệm bởi cách làm này khó kiểm tra tư duy, lập luận của học sinh.
Kiểm tra định kỳ hàng tuần, mời giảng viên đại học trao đổi cách dạy và thi theo hình thức trắc nghiệm... đang được một số trường THPT ở TP HCM thực hiện.
Sau khi phương án thi THPT quốc gia 2017 được chốt vào hôm qua, nhiều trường THPT ở Sài Gòn bắt đầu thay đổi cách dạy và ôn thi cho học sinh.
Nhật Bản, Mỹ áp dụng hình thức trắc nghiệm trong khi Pháp đánh giá thí sinh qua các bài thi viết và vấn đáp.
Ngoài lực lượng an ninh của Công an TP HCM giám sát, việc chấm bài thi THPT Quốc gia tại Sài Gòn còn được sự hỗ trợ của hàng trăm giáo viên ở các tỉnh.
Trước thềm kỳ thi THPT quốc gia 2016 đã nổ ra cuộc tranh luận xung quanh việc giữ hay bỏ phần tự luận trong đề tiếng Anh.
'Bài thi viết nên cho 2 lựa chọn, gồm một lựa chọn ít điểm (1 điểm) để viết về chủ đề dễ với yêu cầu văn phong và cấu trúc đơn giản, và một lựa chọn nhiều điểm (2 điểm) để viết về chủ đề khó với yêu cầu phức tạp hơn', thầy giáo Nguyễn Anh Đức đề xuất.