Tại ván 4, chưa có nhiều biến động ngoại trừ việc Hoàng Thanh Trang có ván hòa thứ ba liên tiếp khi không thắng Nguyễn Thu Thủy (cũng thuộc đoàn Hà Nội). Ở giải nam, Cao Sang (Lâm Đồng) - đã đạt đủ 3 chuẩn để được phong Đại kiện tướng quốc tế - cũng lần thứ ba bị cầm hòa trước Trần Thế Tâm, xếp hạng 45 của đoàn Đà Nẵng.
Ván 5 thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi hai ĐKTQT là Đào Thiên Hải và Từ Hoàng Thông chạm trán nhau. Kỳ thủ số một của TP HCM có lợi thế khi lá thăm may mắn đem lại cho anh quyền cầm quân trắng. Tuy nhiên, Thông đã để thế trận nghiêng về phía Thiên Hải (Đồng Tháp). Cuối cùng ván đấu kết thúc hòa. Ở giải nữ, Lê Thanh Tú (Hà Nội, xếp thứ 3) chia điểm cùng Lê Kiều Thiên Kim (TP HCM, xếp thứ 4).
Chủ nhật, các VĐV thi đấu ván 6. Bốn trong năm kỳ thủ nam hàng đầu của nước ta phải gặp nhau khi cùng được 4,5 điểm. Đào Thiên Hải (Đồng Tháp, thứ nhất) đấu với Bùi Vinh (Hà Nội, thứ 5), Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh, 3) đấu với Từ Hoàng Thông (TP HCM, 4). Trong khi Thiên Hải không thắng được Bùi Vinh, thì Từ Hoàng Thông xuất sắc đánh bại Anh Dũng, được 5,5 điểm, đứng đầu trong số các kỳ thủ nam.
Đầu giờ chiều nay, các cặp đấu của ván 7 đã được xác định. Từ Hoàng Thông gặp Bùi Vinh. Còn Cao Sang, sau khi thắng hai ván 5 và 6 đã vươn lên đứng trong tốp đầu, gặp Đào Thiên Hải. Đây là ván cờ được đánh giá hay nhất, khi hai kỳ thủ có hệ số cao nhất nước ta đối đầu.
Võ Hồng Phượng (Cần Thơ), hiện có số điểm cao nhất (5,5) của nữ nhờ thắng ván 6 trước Lê Thanh Tú (xếp thứ 3), so tài với Lê Kiều Thiên Kim.
Giải lần này được áp dụng thể thức thi đấu theo hệ Thụy Sỹ có điều chỉnh. Các đấu thủ được sắp xếp theo hệ số quốc tế (elo), thứ tự từ cao đến thấp. Sau mỗi vòng đấu, những đấu thủ có cùng điểm số hợp thành một nhóm và được xếp cặp thi đấu với nhau.
Lê Trần