Các con số thống kê trên được chính Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Lord Triesman công bố.
Trước đó, nhằm siết chặt điều kiện tham gia thi đấu ở đấu trường châu Âu, Chủ tịch UEFA Michael Platini yêu cầu các đội bóng phải công khai số nợ hiện tại và kế hoạch thanh toán sơ bộ.
![]() |
| UEFA muốn đưa ra các quy chế chặt chẽ hơn tại đấu trường cấp CLB hấp dẫn nhất thế giới. |
Đầu tuần tới, UEFA sẽ họp để xem xét các dự thảo. Tổng thư ký David Taylor khẳng định, cấm thi đấu chỉ là biện pháp trừng phạt cuối cùng nhưng nếu cần thì có thể được cân nhắc đến. Chính vì vậy, nếu không nhanh chóng thanh toán nợ, các đội bóng Ngoại hạng Anh có thể phải nghỉ chơi ở Champions League và Cup UEFA.
Hiện tại, trong các đội bóng Anh, nợ nhiều nhất là MU, với con số 764 triệu bảng. Chelsea nợ 736 triệu, kế đến là Liverpool (350 triệu) và Arsenal (318 triệu).
Về mặt kinh tế học, các khoản nợ kể trên không phải là điều gì đó quá khủng khiếp. Giám đốc điều hành của Liverpool, Rick Parry phân tích: "Về bản chất, không thể hoàn toàn khẳng định nợ nần là điều tồi tệ".
"Bạn không thể mơ chuyện xây cả một sân vận động mà không phải nợ đồng nào. Liên đoàn bóng đá Anh chẳng đang nợ đầy ra đấy, sau khi xây sân Wembley. Cần phải phân biệt khoản nợ có khả năng kiểm soát và khoản nợ không có khả năng kiểm soát. Chúng khác nhau hoàn toàn".
Hà Uyên tổng hợp
