Theo kết luận điều tra, khi hành nghề bán dâm, Quỳnh đã làm quen với Huỳnh Thị Kim Dung, Huỳnh Đông Luân, Võ Thị Mai Quyên. Ngoài những gái bán dâm tại TP HCM do ba người trên môi giới, Quỳnh còn lôi kéo được nhiều cô gái từ Hà Nội vào và "tiếp thị" với khách bằng nhãn mác "người mẫu Hà thành" để nâng giá bán dâm. Song theo lời khai của Quỳnh trước cơ quan công an, những cô gái tham gia đường dây của thị không có ai là người mẫu hay diễn viên.
Để đắt hàng, Quỳnh thường xuyên đến các khách sạn, quán nhậu làm quen rồi xin số điện thoại, danh thiếp những vị khách sang trọng. Thậm chí Quỳnh còn cho quảng cáo việc làm ăn của mình trên Internet.
Với gái bán dâm có giá 100-150 USD/lần, Quỳnh hưởng 300.000 đồng; đi khách qua đêm 500 USD, "tú bà" Quỳnh bỏ túi 200 USD... Cơ quan Điều tra đã xác định nhân thân của một số khách mua dâm và đang tìm biện pháp xử lý.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Gia hạn tạm giam 'tú bà' Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh (1/2)
Bắt thêm 3 nghi phạm trong đường dây người mẫu bán dâm (11/1)
Đình chỉ hoạt động khách sạn chứa người mẫu bán dâm (6/1/2001)
Đường dây Ngọc Quỳnh tồn tại nhờ khách nội (3/11/2001)
Con đường biến người mẫu thành “gái gọi” (2/11/2001)
Nhiều người mẫu, diễn viên có tên trong danh sách gái “cao cấp” (1/11/2001)
TP HCM: Phá một đường dây mại dâm lớn (31/10/2001)