![]() |
Người mẫu, ca sĩ Trương Ngọc Ánh. |
- Tại sao chị lại lựa chọn một công việc hoàn toàn khác biệt là kinh doanh, trong khi đang là một người mẫu sáng giá, một ca sĩ dễ thương của nhóm Tứ ca Ngẫu nhiên?
- Ban đầu tôi cũng có một chút lo lắng về sự khác biệt giữa nghề kinh doanh và làm nghệ thuật. Nhưng nhờ tính chủ động trong công việc, nên mọi thứ đều ổn thoả. Hơn nữa, việc kinh doanh hiện giờ của tôi có liên quan nhiều đến nghệ thuật, đó là công ty chuyên về quảng cáo, giới thiệu mẫu mã sản phẩm.
- Chị thấy nghề nào có thể dễ dàng thành công và kiếm lời hơn?
- Tôi không thấy nghề nào là nhàn hạ, kiếm tiền dễ dàng cả, nghề diễn viên, ca sĩ, phải luôn luyện tập, sáng tạo, trau dồi để có được một phong cách mới mẻ trước khán giả. Còn nghề kinh doanh, không đơn giản chút nào, vì "thương trường như chiến trường".
- Chị thể hiện sự "mặn mà" với ca nhạc như thế nào?
- Bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng ca nhạc đối với tôi là một "điều tất yếu". Tôi thích thú khi ca hát, nó còn giúp tôi thư giãn và giải toả stress khi bị áp lực, căng thẳng trong cuộc sống.
- Nhan sắc giúp chị thành công trong công việc ra sao?
- Theo tôi, sắc đẹp có thể tạo nên lợi thế lớn, nhưng nếu chỉ dựa vào những điều trời cho mà ỷ lại, không chịu học hỏi, chắc chắn sẽ bị gục ngã.
- Chị ao ước một người đàn ông cho riêng mình thế nào?
- Đơn giản thôi, không quá cao xa và viển vông, miễn là người ta hiểu mình, cảm nhận được tình cảm của mình dành cho là được. Thú thực đến giờ, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng, tôi chờ vào sự sắp xếp của… ông Trời!
- Hạnh phúc nhất với chị lúc này là gì?
- Được làm tất cả những gì mình yêu thích và đam mê.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)