Theo đại diện đơn vị, Trường Đại học Bách khoa triển khai xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn nhằm giúp các thí sinh có dự định du học, năng lực học tập, tiếng Anh, tài chính phù hợp có thể gia tăng cơ hội thi đỗ vào trường. Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển chương trình Chuyển tiếp Quốc tế đến hết ngày 10/8 và dự kiến tổ chức đợt phỏng vấn thứ ba vào ngày 18/8. Trước đó, trường đã mở hai đợt xét tuyển trực tuyến vào ngày 18/6 và 23/7 để tìm ra những thí sinh trúng tuyển đầu tiên.
Bên cạnh đó, trường tổ chức Ngày hội trực tuyến Bách khoa Quốc tế 2021 nhằm giúp thí sinh lựa chọn đúng ngành học, chương trình học phù hợp. Sự kiện diễn ra từ 8h đến 12h, chủ nhật, ngày 8/8 dưới hình thức tư vấn trực tuyến qua nền tảng Zoom.
*Độc giả đăng ký tham gia tại đây.
Ngày hội có sự tham gia tư vấn của PGS. TS. Bùi Hoài Thắng - Trưởng Phòng Đào tạo, TS. Đặng Đăng Tùng - Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế và Ban Chủ nhiệm đến từ 10 khoa đào tạo.
Tại đây, người tham gia được tư vấn điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, tăng cơ hội đỗ Trường Đại học Bách khoa; tìm hiểu thông tin tuyển sinh, điều kiện tiếng Anh, Nhật và hệ sinh thái học tập tại Bách khoa Quốc tế.

Sinh viên Việt Nam và quốc tế cùng học tập tại chương trình Chất lượng cao, Trường Đại học Bách khoa.
Đại diện này cũng cho biết, trường chú trọng phát triển chương trình đào tạo quốc tế không chỉ đáp ứng nhu cầu của học sinh trong giai đoạn việc du học gián đoạn do Covid-19, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn hơn. Ngay cả khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm, xã hội bước vào trạng thái bình thường mới, các chương trình quốc tế Trường Đại học Bách khoa vẫn được đầu tư về cả chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên và tính đa dạng chuyên ngành.
Chất lượng giảng dạy và đào tạo
Trường Đại học Bách khoa chủ động hội nhập bằng cách tăng cường kết nối học thuật với các trường hàng đầu thế giới như The University of Queensland, The University of Adelaide, Monash University (Australia), University of Otago (New Zealand), Nagaoka University of Technology (Nhật Bản)...
Bên cạnh đó, theo báo cáo của đơn vị, gần 96% giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trở lên, từng đi tu nghiệp ở những trường đại học danh tiếng. Đội ngũ đều có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc cùng kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh tối thiểu 3-8 năm.
Nhiều chương trình đào tạo trọng điểm của Trường Đại học Bách khoa được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận chất lượng như AUN-QA (khu vực Đông Nam Á), ABET, ACBSP, IFT (Mỹ), HCERES (Pháp), FIBAA (Thụy Sỹ)...
Ngành học, chương trình đào tạo đa dạng
Trường Đại học Bách khoa là trường đào tạo đa ngành, vận hành cùng lúc gần 40 chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học. Đơn vị giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và tăng cường tiếng Nhật, trải rộng từ kỹ thuật đến công nghệ (Máy tính, Điện - Điện tử, Cơ khí, Cơ Điện tử, Robot...) và kinh tế - quản trị (Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh...).
Đối với các chương trình có yếu tố Nhật Bản, người học được trang bị vốn tiếng Nhật vững chắc cùng nền tảng kiến thức văn hóa, kỹ năng giao tiếp, tư duy quản trị và tác phong làm việc trong môi trường nước này.
Người học có thể lựa chọn mô hình học tập bốn năm tại Trường Đại học Bách khoa như chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Chất lượng cao Tăng cường Tiếng Nhật hoặc chuyển tiếp sang các đại học đối tác theo mô hình bán du học (2-2,5 học tại trường và hai năm chuyến tiếp du học) như chương trình Chuyển tiếp Quốc tế, Tăng cường Tiếng Nhật.
Thiên Minh
Ảnh: Trường Đại học Bách khoa