![]() |
|
Phiên bế mạc kết thúc ngày 17/7, Ảnh: TTXVN |
Trong 9 ngày làm việc, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận các đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế và đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Ban chấp hành Trung ương đã ra nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trung ương Đảng khẳng định luôn coi thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. "Chúng ta đến với thanh niên phải bằng cả lòng tin yêu, tôn trọng và trách nhiệm, phải đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị", Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh.
Về đội ngũ trí thức, với mục tiêu là đến năm 2020 xây dựng đội ngũ trí thức chất lượng cao, số lượng đông và cơ cấu hợp lý, tiến tới ngang tầm với trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới, Ban chấp hành Trung ương đã thông qua nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
"Đảng tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tạo điều kiện và môi trường cho hoạt động nghề nghiệp của trí thức, trọng dụng đúng trí thức, có chính sách đặc biệt đối với nhân tài", Tổng bí thư nói.
Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với mục tiêu trong những năm tới xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Tổng bí thư nhấn mạnh: "Phải coi trọng công tác quy hoạch sử dụng đất đai, bảo vệ lâu dài diện tích đất lúa, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia... Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề lớn, nhiều khó khăn, phức tạp. Chỉ khi vấn đề này được giải quyết một cách thoả đáng thì sự nghiệp ổn định và phát triển của đất nước ta mới thực sự lâu dài, bền vững".
Hội nghị nhận định trong nửa đầu năm và nhất là trong quý hai, các cấp, các ngành và toàn dân đã nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Tuy nhiên mức lạm phát và nhập siêu còn cao, sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng kinh tế giảm và đời sống của một bộ phận nhân dân bị ảnh hưởng.
(Theo TTXVN)
