Những người đại diện cho nghệ sĩ dưới 18 tuổi phải đảm bảo họ hoàn thành 9 năm học bắt buộc và không để trẻ vị thành niên hiểu lầm về những niềm tin như "trở nên nổi tiếng khi còn nhỏ", Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh ra thông báo cuối tuần trước.
Cơ quan này cũng cấm trẻ vị thành niên tham gia các hoạt động và mua sản phẩm ủng hộ thần tượng trong bối cảnh Trung Quốc đang siết quản lý về người nổi tiếng cùng cộng đồng người hâm mộ.
Các quy định mới, nhằm tiến tới "giáo dục đạo đức" tốt hơn cho giới nghệ sĩ, cũng ra lệnh cấm các chương trình biểu diễn của bất cứ nghệ sĩ nào vi phạm pháp luật hoặc vi phạm "các giá trị đạo đức".
"Thay vì dùng chiêu trò để tăng độ nhận diện, hãy phấn đấu thành những người làm nghệ thuật vừa giỏi chuyên môn vừa có đạo đức", Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh.

Đám đông người hâm mộ chen lấn chụp ảnh thần tượng tại một sự kiện quảng cáo ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, hồi tháng 5/2019. Ảnh: VCG.
Cơ quan này cũng yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt lý lịch của nghệ sĩ, đảm bảo những người này không đại diện cho bất cứ ai có tư tưởng "xa rời" đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc vi phạm các tiêu chuẩn về "công bằng xã hội".
Quy định mới của Bắc Kinh thu hút sự chú ý của công chúng trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc để mắt tới văn hóa hâm mộ thái quá.
Cơ quan Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc hồi tháng 9 cũng ban hành hướng dẫn về các chương trình giải trí và người biểu diễn, trong đó quy định cấm các ngôi sao có tư tưởng chính trị "không đúng đắn", cư xử thiếu đạo đức hoặc sao nam có phong cách "ẻo lả".
Những nỗ lực chấn chỉnh ngành giải trí được coi là một phần trong chiến dịch quốc gia nhằm bảo vệ "an ninh chính trị và ý thức hệ" trên không gian mạng của giới chức Trung Quốc, trong bối cảnh đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tổ chức đại hội toàn quốc vào năm sau.
Không chỉ đánh mạnh vào lĩnh vực giải trí, giới chức Trung Quốc còn siết quản lý hoạt động chơi game trực tuyến và dạy thêm học thêm, nhằm bảo vệ giới trẻ nước này trước các "tác động tiêu cực" về văn hóa, xã hội. Trong một bài đăng trên trang web của mình ngày 28/8, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc, cho biết nhà chức trách quyết tâm trấn áp "mạnh tay" các hoạt động văn hóa, giải trí vì lợi ích của giới trẻ.
Ngọc Ánh (Theo SCMP)