![]() |
Một người đàn ông đi ngang qua bức tranh cổ động mọi người không khạc nhổ ở Thượng Hải (Danwei). |
Số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài đang tăng lên và mang đến một nguồn thu nhập mới khổng lồ cho các nước đón tiếp. Nhưng điều này không ngăn được thực tế là những hành động "thiên nhiên" quá đáng của các cá nhân có thể bị hiểu là đại diện cho cả Trung Quốc.
Tân Hoa cho biết: "Giới truyền thông ở Singapore đưa tin, các nhân viên khách sạn tại đây rất lấy làm khó chịu với những du khách Trung Quốc thường hay khạc nhổ trong phòng và hút thuốc ngay trên giường ngủ".
"Các hãng hàng không Singapore còn phê phán cách cư xử thô lỗ và thói quen nói oang oang của các du khách Trung Quốc. Thậm chí các tờ báo ở Hong Kong cũng chỉ ra rằng, một số khách đến từ Đại lục rất thiếu lịch sự và phong cách giao tiếp ngoài xã hội kém".
Trong một cuộc thăm dò hồi năm ngoái, người dân Bắc Kinh coi việc khạc nhổ nơi công cộng đứng đầu bảng trong những thứ họ không thể chấp nhận được khi sống ở thủ đô của Trung Quốc này.
Chính quyền Bắc Kinh từng mở chiến dịch giúp cư dân của mình "lịch sự" hơn khi thành phố đang tiến dần đến thời điểm làm chủ nhà Thế vận hội mùa hè 2008. Các nhà tổ chức Olympic nhiều lần nhắc nhở thành phố cần giáo dục người dân biết cách xếp hàng, không khạc nhổ bừa bãi, xả rác lung tung và ứng xử đẹp hơn.
Nhưng các nỗ lực đẩy lùi thói quen khạc nhổ nói trên đã không thu được nhiều kết quả, một phần do nhiều người tin rằng làm như thế sẽ giúp họ thông phổi và tốt cho sức khoẻ.
Đình Chính (theo Xinhua, Reuters)