"Trung Quốc sẽ hiểu rằng để tỷ giá diễn biến linh hoạt là điều có lợi. Kinh tế toàn cầu giờ đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Định giá lại đồng nhân dân tệ hay không tùy vào lựa chọn của Trung Quốc", Reuters trích phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geither trong chuyến thăm Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ đối tác song phương.
Trong lúc Geither phát đi thông điệp đầy ẩn ý từ Mỹ, Trung Quốc vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm rằng chính sách tỷ giá hiện nay không nhằm mục đích tạo ra thặng dư thương mại lớn. Theo tờ People's Daily phiên bản điện tử, Bắc Kinh liên tiếp tổ chức các cuộc họp báo ngắn về vấn đề này trong những ngày qua.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng hai chuyên gia kinh tế của chính phủ cho biết việc tăng giá đồng nhân dân tệ sẽ được tiến hành trở lại sau 20 tháng dừng vì khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, phát biểu tại các cuộc họp báo khác nhau, những nhân vật này cho biết Bắc Kinh sẽ tiến hành điều chỉnh tỷ giá một cách thận trọng, phù hợp với điều kiện thực tế.
"Chúng tôi không muốn tỷ giá mãi đứng yên", ông Zhang Yan-sheng, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế quốc tế, một mô hình nghiên cứu kiểu think-tank (phản biện xã hội) trực thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia. Nhưng theo vị chuyên gia này, điều chỉnh giá đồng nhân tệ linh hoạt là một nhiệm vụ đầy thách thức, bởi Trung Quốc còn thiếu công cụ bảo hiểm tỷ giá và các công ty trong nước cũng thiếu kinh nghiệm trước biến động tỷ giá.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ đem vấn đề tiền tệ ra bàn bạc tại cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Washington tuần tới bên lề hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân. "Chính phủ sẽ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về chuyện định giá lại đồng nhân dân tệ theo cách thị trường hơn", thư ký báo chí của Nhà Trắng Robert Gibbs nói với báo chí.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ leo thang gần ngưỡng 10%, Tổng thống Obama đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong việc thuyết phục Bắc Kinh điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ, nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh tốt hơn.
"Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ vì lợi ích của chính họ để tỷ giá điều chỉnh linh hoạt hơn giống như những gì họ đã làm trước đây và đang phải dừng lại do khủng hoảng tài chính toàn cầu", Geithner phát biểu trên kênh truyền hình Ấn Độ NDTV. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã quyết định dừng công bố báo cáo xung quanh chuyện Trung Quốc làm giá đồng tiền, để chờ cho tới cuộc họp G20 cũng như nhiều hội thảo đa phương khác.
Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jiang Yu tuyên bố Trung Quốc không bao giờ làm giá đồng nhân dân tệ và phản bác quan điểm cho rằng nếu tỷ giá tăng lên sẽ giúp Mỹ giảm thâm hụt ngân sách với Trung Quốc. Bà kêu gọi hai bên nên giải quyết những vấn đề thương mại thông qua đối thoại.
"Tỷ giá đồng nhân dân tệ không phải là lý do chính sau chuyện Mỹ thâm hụt thương mại với Trung Quốc", bà Jiang nói.
Các chuyên gia tài chính dự báo Bắc Kinh sẽ cho đồng nhân dân tệ tăng giá chút ít vào một thời điểm nào đó ngay năm nay nhằm chống lạm phát và kích cầu nội địa.
Bà Jiang tuyên bố Trung Quốc quyết theo đuổi chính sách tỷ giá thả nổi có kiểm soát, song phải đảm bảo một số nguyên tắc nhất định.
Song Linh