"Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn cũng như không đổ thêm dầu vào lửa. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với các bên liên quan, trong đó có cả Đức, để sớm đạt được lệnh ngừng bắn", Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói hôm 9/5 trong cuộc gặp với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tại Berlin.
Ngoại trưởng Đức hoan nghênh cuộc điện đàm gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song nói thêm rằng Bắc Kinh phải thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bà Baerbock nhận định Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong chấm dứt xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (trái) và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tại Berlin, hôm 9/5. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng hai nước cũng nhắc tới thông tin Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế vì vi phạm lệnh trừng phạt của khối này áp lên Nga.
Ông Tần Cương nói Bắc Kinh phản đối một số nước tự đưa ra luật để áp trừng phạt đơn phương với các quốc gia khác, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết để bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nước này.
Bà Baerbock cho biết các cuộc đàm phán về gói trừng phạt mới liên quan Nga đang diễn ra, với mục tiêu chính là ngăn các công ty quốc phòng nước này tiếp cận những mặt hàng liên quan chiến sự.
Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 5/5 cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác, phối hợp với Nga trong quá trình giải quyết xung đột Ukraine. Bắc Kinh khẳng định sẽ kiên trì hỗ trợ và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.
Sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Zelensky, cả Nga và phương Tây đều đánh giá đây là tin tốt cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn một năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)