Theo Times of India, Trung Quốc sẽ thuê tới 9% đất có khả năng canh tác tại Unkraine. 100.000 ha đầu tiên - gần bằng diện tích Hong Kong (Trung Quốc) sẽ được giao cho Tổng Công ty sản xuất và xây dựng Tân Cương (XPCC), hay còn được gọi là Bingtuan.
Tổ chức bán quân sự này đã ký hợp đồng thuê đất với KSG Agro - công ty nông nghiệp hàng đầu Ukraine. Đây là một phần kế hoạch 50 năm, có khả năng cho phép họ tăng diện ích thuê lên 3 triệu hecta.
![]() |
Trung Quốc sẽ thuê tới 3 triệu hecta đất nông nghiệp của Ukraine. Ảnh: Kyiv Post |
Khu vực đất nông nghiệp đầu tiên cho thuê ở phía đông thành phố Dnipropetrovsk chủ yếu sẽ được dùng để trồng trọt và chăn nuôi lợn. Việc này sẽ giúp Trung Quốc giảm lệ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Mỹ. Sản phẩm sẽ được bán cho 2 công ty lương thực nhà nước với giá ưu đãi.
Thương vụ này được giới ngoại giao theo dõi chặt do Trung Quốc đang thiết lập một mô hình xuyên quốc gia. Họ khuyến khích các công ty trong nước canh tác ở nước ngoài, như Pakistan, Triều Tiên và Sudan, khi nhu cầu thực phẩm tăng mạnh theo tốc độ đô thị hóa. Các quốc gia cho thuê cũng sẽ được hưởng lợi từ sự hào phóng của Trung Quốc.
Một nhà ngoại giao phương Tây ở Bắc Kinh cho biết: “Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn về ngoại giao. Chúng ta cần theo dõi thêm phản ứng của Nga và các nước Liên Xô cũ. Sự kiện này cũng sẽ tác động đến giao dịch nông sản trên thế giới”.
Trên SCMP, Ding Li - chuyên gia nghiên cứu cấp cao về nông nghiệp tại hãng tư vấn Anbound Consulting (Trung Quốc) nhận định đây là nước đi lớn của Trung Quốc, so với các hoạt động trước đây. Cho đến tháng 4/2009, họ mới có hơn 2 triệu hecta đất nông nghiệp ở nước ngoài. “Vì thế, 3 triệu hecta là một dự án rất lớn”, ông nói.
Giá trị vụ đầu tư này không được tiết lộ. Tuy nhiên, tờ Kyiv Post cho biết con số Trung Quốc phải chi ra có thể hơn 2,6 tỷ USD. Họ gọi đây là “vụ đầu tư từ nước ngoài chưa từng có” trong lịch sử nông nghiệp Ukraine.
Phạm Ngọc Uyển