"Quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với quân đội các nước Arab để cùng thúc đẩy các sáng kiến an ninh toàn cầu", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi ngày 29/12 trả lời câu hỏi từ truyền thông về các đề xuất Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra trong chuyến thăm Arab Saudi hồi đầu tháng.
Ông Đàm mô tả quân đội Trung Quốc cũng như quân đội các nước Arab là "lực lượng quan trọng giúp duy trì hòa bình và ổn định thế giới", lưu ý rằng Bắc Kinh và các cường quốc trong khu vực đã chia sẻ công nghệ quân sự và tổ chức các cuộc tập trận chung trong những năm gần đây.
"Quan hệ hợp tác 'đơm hoa kết trái' này đã giúp xây dựng niềm tin chiến lược song phương giữa Trung Quốc và các nước Arab", ông Đàm nói thêm. "Tăng cường hợp tác quân sự sẽ giúp xây dựng cộng đồng Trung Quốc - Arab với tương lai chung".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Arab Saudi ngày 7-10/12. Khi gặp Thái tử Mohammed bin Salman tại Riyadh hôm 8/12 và ký các thỏa thuận hợp tác, ông Tập cho rằng đây là một dấu mốc trong quan hệ song phương. Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh chuyến công du Trung Đông của ông Tập là hoạt động ngoại giao lớn nhất và cấp cao nhất của Trung Quốc với thế giới Arab kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.
Các lĩnh vực hợp tác giữa Arab Saudi và Trung Quốc đã được mở rộng mạnh mẽ trong thập kỷ qua. Trung Quốc từ lâu đã cung cấp một số công nghệ và khí tài quân sự cho Arab Saudi, chủ yếu là những thiết bị mà Mỹ từ chối bán do lo ngại nguy cơ châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực.
Tuy nhiên, Riyadh vẫn phụ thuộc vào các nền tảng vũ khí Mỹ, như hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams hay tàu tác chiến đa nhiệm.
Đức Trung (Theo RT, Politico)