![]() |
Trung Quốc đang là một thế lực kinh tế có tầm ảnh hưởng quan trọng trên thế giới. Ảnh: Reuters |
Theo tinh thần hội nghị G-8, lẽ ra đây phải là nơi quy tụ những thế lực kinh tế hùng hậu nhất trên thế giới. Tuy nhiên, 8 "ông lớn" Anh, Pháp, Đức, Canada, Italy, Nhật, Nga và Mỹ vẫn chưa chịu mời thêm thành viên mới.
Trung Quốc không chỉ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, mà còn có tầm ảnh hưởng quan trọng tới Bắc Triều Tiên, điều vô cùng ý nghĩa với các nước phương Tây sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa.
Ấn Độ cũng là quốc gia tầm cỡ và có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Hàn Quốc, Brazil, Mexico, Tây Ban Nha, mỗi nước này đều có quy mô kinh tế lớn hơn Nga, nước chủ nhà G-8 2006. Thậm chí Tây Ban Nha đã tiếm ngôi vị của Canada, trở thành nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB).
Ấy thế mà năm nay, một lần nữa, các gương mặt mới nổi vẫn phải ngồi chầu rìa theo dõi Hội nghị thượng đỉnh của 8 nước giàu.
Thông thường, các nước đang phát triển cũng được mời tham dự G-8 với tư cách quan sát viên. Trong số khách mời năm nay có tên Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, phép xã giao đó không đủ xóa đi ấn tượng về bầu không khí thời chiến tranh lạnh thủa nào.
Giới quan sát cho rằng đã đến lúc G-8 cần thay đổi. Nhóm được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ 20, nhưng kinh tế thế giới 3 thập kỷ sau đó đã khác đi rất nhiều, đặc biệt là sự trỗi dậy ở khu vực châu Á và Mỹ Latin. Tuy nhiên, mở rộng nhóm hay thay đổi thành viên không nằm trong chương trình năm nay của G-8. Nhóm cũng chưa có ý định gì liên quan tới vấn đề này trong năm tới.
G-8 được thành lập năm 1975, với sự tham gia của Mỹ, Nhật, Anh, Pháp và Đức, 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới thời đó. 3 thành viên khác là Italy, Canada, Nga được kết nạp lần lượt trong các năm 1976, 1977 và 1998. Hội nghị thượng đỉnh G-8 diễn ra mỗi năm một lần, với chủ đề chính là các vấn đề liên quan tới kinh tế, song không phải lúc nào cũng được đón chào nồng hậu.
Hội nghị năm ngoái diễn ra ở Scotland trong nỗi kinh hoàng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào London. Kỳ họp lần này lại bị ám ảnh bởi câu chuyện Bắc Triều Tiên cũng như vấn đề hạt nhân ở Iran.
T.T. (theo AP)