"Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động vu khống, bôi nhọ, thao túng chính trị và dàn dựng ác ý của phía Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói hôm nay.
Ông Uông đưa ra bình luận sau khi giới chức Mỹ bắt hai công dân là Lu Jianwang, 61 tuổi, và Chen Jinping, 59 tuổi, với cáo buộc là đặc vụ của Trung Quốc điều hành "đồn cảnh sát mật" ở New York. Lu và Chen đã trình diện tòa án ngày 17/4 và được phép tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Ông Uông cho biết Trung Quốc duy trì chính sách không can thiệp vào vấn đề nội bộ nước khác và cái gọi là "đồn cảnh sát mật" này không tồn tại. Ông kêu gọi Mỹ cần "lập tức xem lại mình, từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và những định kiến về ý thức hệ, dừng thao túng chính trị và bôi nhọ Trung Quốc".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu tại Bắc Kinh ngày 21/2. Ảnh: AFP
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết Lu và Chen hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ Trung Quốc để điều hành "đồn cảnh sát mật" trong tòa nhà văn phòng ở Chinatown, Manhattan, New York. "Đồn cảnh sát mật" này thành lập đầu năm 2022 và bị đóng cửa sau cuộc đột kích của FBI vào tháng 10.
Công tố viên liên bang Mỹ Breon Peace gọi việc thành lập "đồn cảnh sát mật" là hành động "vi phạm chủ quyền quốc gia". Theo Peace, "đồn cảnh sát mật" này bề ngoài là cung cấp các dịch vụ như đổi mới giấy phép lái xe của Trung Quốc, trong khi hoạt động chính là theo dõi và quấy rối công dân Trung Quốc ở Mỹ.
Cuộc điều tra năm 2022 của tổ chức Safeguard Defenders, trụ sở Tây Ban Nha, cho thấy Trung Quốc thiết lập các "trung tâm dịch vụ hải ngoại" ở nhiều thành phố nước ngoài. Safeguard Defenders cáo buộc những trung tâm này phối hợp với cảnh sát Trung Quốc để gây áp lực buộc những tội phạm đào tẩu về nước. Bắc Kinh bác bỏ, nói rằng những địa điểm này đơn giản chỉ đang cung cấp dịch vụ, như cấp mới bằng lái xe, cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài.
Như Tâm (Theo AFP, Reuters)