![]() |
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson và Phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi - 2 nhân vật then chốt của cuộc đối thoại. |
Trong 27 thỏa thuận mua bán và đầu tư mới được ký kết giữa quan chức hai nước tại San Francisco, giá trị hợp đồng mua lại phần mềm từ phía Microsoft của tập đoàn Levono, hãng sản xuất máy tính lớn nhất Trung Quốc, đã lên đến 1,3 tỷ USD.
Những hợp đồng kinh tế này được hoàn tất không lâu trước khi đoàn đại biểu cấp cao nhất của Trung Quốc đến tham dự cuộc Đối thoại về chiến lược phát triển kinh tế ở thủ đô Washington (Mỹ) trong hai ngày 23 và 24/5. Đây là cuộc hội đàm thứ hai giữa quan chức hai nước. Tháng 12/2006, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson cũng đã thương thuyết với Phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi tại Bắc Kinh.
Gần đây, phản ứng của Nghị viện Mỹ về chính sách quan hệ kinh tế với Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng. Giới phân tích cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tỏ ra lo lắng về thái độ đón tiếp của Nhà Trắng. Điều này khiến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phải nhấn mạnh trong cuộc hội đàm trên điện thoại với Tổng thống Bush hôm 16/5 rằng ông hy vọng những buổi đàm phán sẽ "đẩy mạnh hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ - Trung theo một hướng mới".
Năm 2006, trước chuyến thăm Mỹ của ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc cũng đã bỏ ra 16 tỷ USD để mua hàng hóa từ các công ty của Mỹ. Trong đó, Levono cũng ký một hợp đồng tương tự như năm nay để mua lượng phần mềm có giá 1,2 tỷ USD của Microsoft.
Tháng trước, ngoài các mặt hàng công nghệ và máy móc, có nguồn tin còn cho rằng Bắc Kinh sẽ ký kết các thỏa ước trị giá 12,5 tỷ USD mua lại đậu và bông của Mỹ để dọn đường cho cuộc đối thoại trong tháng 5.
Nguyễn Hà (theo Wall Street Journal)