Các tàu chiến của Mỹ, Trung Quốc và Mexico dàn đội hình trong cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2014 ở Hawaii. Ảnh minh họa: US Pacific Fleet |
"Các tàu và máy bay của quân đội Mỹ từ lâu đã tiến hành trinh sát thường xuyên trong lãnh hải và không phận thuộc thẩm quyền Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc và dễ dàng dẫn đến các sự cố", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cảnh Nhạn Sinh nói tại cuộc họp báo thường kỳ.
Ông Cảnh đưa ra cáo buộc trên để trả lời cho câu hỏi liên quan đến việc một tàu hải quân Trung Quốc hoạt động gần khu vực diễn ra cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ tổ chức ở đảo Hawaii.
Theo Xinhua, ông cho rằng tàu trên hiện diện ngoài vùng lãnh hải của Mỹ và phù hợp với luật pháp của Washington cũng như quốc tế.
"Hoạt động của tàu Trung Quốc, về phạm vi, tuần suất và cách thức, khác xa so với hoạt động của các tàu Mỹ thường xuyên do thám trong vùng biển và không phận Trung Quốc", ông này nói thêm. "Chúng tôi hy vọng Mỹ tôn trọng quyền hợp pháp của tàu Trung Quốc".
Trước đó, hôm 20/7, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho hay một tàu do thám của Trung Quốc bị phát hiện đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Mỹ dù không có nhiệm vụ gì trong cuộc tập trận RIMPAC. Chưa nước nào tham gia cuộc diễn tập có hành động tương tự Trung Quốc kể từ khi RIMPAC bắt đầu năm 1971.
Theo đô đốc Samuel Locklear, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, hoạt động của tàu Bắc Kinh không phạm luật nhưng "hơi kỳ quặc", bởi mục đích của RIMPAC là xây dựng sự tin cậy lẫn nhau.
RIMPAC năm nay có sự tham dự của 22 quốc gia, trong đó Trung Quốc lần đầu tiên góp mặt với một đội tàu và 1.100 binh sĩ.
Anh Ngọc