Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5/2018 bị một nhóm người dùng Twitter kiện với cáo buộc vi phạm hiến pháp khi ông chặn những người chỉ trích mình trong chuỗi bình luận liên quan đến việc xử lý Twitter. Tòa án Mỹ sau đó ra phán quyết bất lợi cho Trump, buộc ông phải bỏ chặn những người này.
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ tháng 7/2019 giữ nguyên phán quyết. Phiên tòa phúc thẩm vòng hai hồi tháng 3 cũng từ chối hủy phán quyết.
Trong kháng nghị trình Tòa án Tối cao ngày 20/8, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nếu vẫn giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm, điều này "sẽ ngăn cản những người phụ trách văn phòng tổng thống sử dụng công nghệ mới để giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng công chúng". Bộ cho rằng phán quyết đang "làm mờ ranh giới giữa hành động của nhà nước với hành vi riêng tư".
Tháng trước, Viện Hiệp sĩ Tu chính án Thứ nhất thuộc Đại học Columbia đã đệ đơn kiện mới lên Tòa án quận ở Manhattan, thay mặt cho 5 cá nhân vẫn bị Trump chặn trên Twitter. Nhóm này kêu gọi Tòa án Tối cao không chấp nhận kháng nghị của Bộ Tư pháp.
"Trường hợp trên cho thấy một nguyên tắc cơ bản đối với nền dân chủ của chúng ta và về cơ bản đồng nghĩa với Tu chính án thứ nhất: các quan chức chính phủ không thể loại trừ mọi người khỏi các diễn đàn công cộng chỉ vì họ không đồng ý với quan điểm chính trị của họ", Jameel Jaffer, giám đốc Viện Hiệp sĩ Tu chính án Thứ nhất thuộc Đại học Columbia cho hay.
Tài khoản Twitter cá nhân của Trump được mở vào năm 2009, và trở thành "vũ khí" lợi hại với hơn 85 triệu người theo dõi để ông chủ Nhà Trắng công kích những nhà phê bình và quảng bá các chương trình nghị sự của mình.
Mai Lâm (Theo Reuters)