"Tất cả mọi người đều nghĩ vậy nhưng tôi không nói vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua trả lời khi phóng viên hỏi liệu ông có nghĩ mình xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình vì vấn đề Triều Tiên hay không, CNN đưa tin. "Giải thưởng tôi muốn là một chiến thắng cho thế giới, không phải chỉ cho nước Mỹ".
Các nghị sĩ đảng Cộng hòa gần đây đã làm đơn đề cử Trump cho giải Nobel Hòa bình năm 2019, cho rằng chiến lược "gây sức ép tối đa" của ông đã buộc Triều Tiên phải có những hành động nhượng bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo.
Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng này. Tổng thống Mỹ cho biết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận, và ông muốn tập trung vào đạt được một thỏa thuận với Bình Nhưỡng.
Giải Nobel Hòa bình là một trong 6 giải thưởng được Hội đồng Nobel trao hàng năm. Các giải Nobel thường được công bố vào tháng 10 và lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12.
Nếu Trump được trao giải Nobel Hòa bình, ông sẽ là tổng thống Mỹ thứ 5 có vinh dự này bên cạnh những người tiền nhiệm gồm Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter và Barack Obama.
Trong một cuộc mít-tinh gần đây ở Michigan, đám đông ủng hộ Trump đã đồng thanh hô lớn "Nobel, Nobel, Nobel" trong khi Tổng thống phát biểu về những nỗ lực của mình trong vấn đề Triều Tiên. Đáp lại, Trump nở nụ cười tươi và nói cảm ơn.
Tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ca ngợi Tổng thống Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì "điều duy nhất chúng ta cần là hòa bình". Ngoại trưởng Anh Boris Johnson thậm chí cho rằng cựu tổng thống Barack Obama "còn nhận giải Nobel Hòa bình khi chưa làm được gì" thì đương kim Tổng thống Mỹ sẽ xứng đáng "nếu giải quyết được cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và sửa chữa thỏa thuận hạt nhân Iran".
An Hồng