Trong 4 mùa giải qua, trận chung kết Champions League đều có sự hiện diện của bóng đá Anh. Đó là Liverpool (2005, 2007) Arsenal (2006) cùng cặp Chelsea -MU (2008). Đáng chú ý hơn, trong 2 năm gần đây, quê hương của môn thể thao vua còn đều đóng góp hẳn 3 đại diện cho vòng bán kết, và năm nay thì là lần đầu tiên có hai đội lọt vào chung kết.
![]() |
| Những khoản đầu tư lớn đang giúp bóng đá Anh áp đảo phần còn lại của châu Âu. |
Rõ ràng, những thành công đó là minh chứng quá thuyết phục cho sự thống trị của bóng đá Anh ở đẳng cấp CLB tại châu Âu, dù cho những gã khổng lồ vô địch nhiều lần nhất vẫn thuộc về Tây Ban Nha (Real Madrid, 9 lần) và Italy (AC Milan, 7 lần).
Tuy nhiên, phó chủ tịch phụ trách về tài chính của Barca, Ferran Soriano, lại không hề tỏ ra lo sợ rằng điều đó sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm tới.
Ông nhận định: "Các đại diện của Premier League đang được quản lý rất tốt và sức mạnh kinh tế mà họ đang nắm giữ cũng vượt trội so với những giải đấu lớn còn lại ở châu Âu".
"Nhưng, Barcelona, Real Madrid, AC Milan cùng Juventus vẫn là những CLB có ảnh hưởng bậc nhất và tạo được doanh thu lớn hàng đầu thế giới, nên tôi nghĩ các đội bóng Anh sẽ khó có thể tiếp tục thống trị Champions League trong tương lai gần".
Hiện, một số đại gia ở xứ sương mù phải "è cổ" vì những khoản vay ngân hàng khổng lồ. Ví dụ như MU, Liverpool (các ông chủ từng vay hàng trăm triệu bảng để mua lại đội) hay Arsenal (xây sân mới - Emirates). Và Ferran Soriano tỏ ý lo ngại thay cho nhóm "nợ nần" này.
![]() |
| Chuyên gia tài chính Ferran Soriano. |
"Trên khía cạnh tài chính, tôi cảm thấy thật sự lo ngại vì các khoản nợ của họ quá lớn. Đó là sự đầu tư rất mạo hiểm. Tất nhiên còn có nhiều mô hình khác, nhưng tôi vẫn thích kiểu "không vung tay quá trán" như hiện nay của Barca".
Ngoài Chelsea và Manchester City, hầu hết các đội bóng Anh còn lại đều đang phải tự doanh để phát triển mà không có sự bảo trợ của các tỷ phú chịu chơi như Abramovich hay Thaksin.
Thùy Dương

