Đầu năm 2005, An De Zhe (Giám đốc chi nhánh tại Trung Quốc của doanh nghiệp trụ sở ở Hàn Quốc) cử hai chị em Hong Hai Yang sang Việt Nam lắp đặt hệ thống thiết bị viễn thông trái phép, chuyển đổi cuộc gọi quốc tế thành cuộc gọi nội hạt.
Việc làm nhằm không phải thanh toán tiền phí kết nối cho ngành bưu chính - viễn thông Việt Nam mà chỉ phải thanh toán số tiền cước phí nội hạt rất thấp.
Hong Hai Yan chịu trách nhiệm quản lý tài chính và hỗ trợ Song Long Guo trong việc lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống thiết bị viễn thông trái phép nói trên.
Theo cơ quan chức năng, việc "trộm cắp viễn thông" của hai chị em Hong Hai Yan đã làm thiệt hại cho ngành bưu chính - viễn thông Việt Nam gần 6 tỷ đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)