Được đưa ngay đến bệnh viện tỉnh nhưng sau hai tuần cấp cứu vẫn hôn mê, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, trong tình trạng gồng giật, khó thở, toàn thân tím tái.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ tiếp tục hỗ trợ hô hấp, điều trị chống co giật, chăm sóc vết thương bỏng điện... Mãi đến sáng nay, sau gần 2 tuần nhập viện, bé mới bắt đầu có cảm giác với những kích thích đau.
Các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện cho biết, cháu Bình phải nằm viện để được điều trị phục hồi chức năng lâu dài mới có cơ may phục hồi hoàn toàn.
![]() |
|
Cháu Bình đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 1 sau một tháng bị điện giật. Ảnh: nhidong.org. |
Đầu tháng 7, một trận mưa kèm theo giông quật ngã đường dây điện cũng suýt lấy đi tính mạng của hai trẻ nhỏ ở huyện Củ Chi khi các bé đang tắm mưa. Rất may, do sợi dây điện có tải nhỏ nên nạn nhân chỉ bị ngất và tỉnh lại sau một giờ cấp cứu.
Một bé gái 6 tuổi, con của một nông dân cư ngụ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã tử vong trên đường cấp cứu hồi đầu mùa mưa năm nay, sau trận giông làm sập đường dây điện do bố cháu kéo từ cột điện chính vào nhà trong lúc bé ở nhà một mình. Khi gia đình phát hiện cũng là lúc cháu bé đã gần như không còn thở.
Các bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu cho biết, tai nạn điện được xếp vào loại nguy hiểm nhất vì có thể gây tử vong tức thì, đặc biệt là đối với trẻ em. Tai nạn thường xảy ra ở nông thôn vào mùa mưa do giông gió làm ngã đứt các đường dây điện mà người dân tự câu mắc lấy.
Khi bị điện giật, nạn nhân sẽ bị co quắp chân tay, người tím dần, ngất, không bắt được mạch, đồng tử giãn to. Với nguồn điện cao thế, nạn nhân có thể bị bỏng rất nặng và suy thận. Những trường hợp nặng sẽ dẫn đến tử vong.
Theo bác sĩ Minh Tiến, bệnh viện Nhi Đồng 1, khi phát hiện tai nạn, cần cắt nguồn điện bằng cách ngắt công tắc, cầu dao ở nguồn phát ra điện
"Nếu không với tới được dây điện, công tắc, thì nên đứng trên vật khô cách điện, dùng các vật không truyền điện đẩy người bị nạn ra khỏi nguồn. Tuyệt đối không được sờ vào người bị nạn nếu người đó chưa được tách ra khỏi nguồn điện, nhất là những trường hợp người bị nạn trong mưa hoặc dưới ao hồ", ông Tiến nói.
Sau khi đã ngắt điện, nên đặt nạn nhân nằm trên nền cứng, khô ráo, để cổ ngửa. Nếu người bị nạn bất tỉnh cần kiểm tra nhịp thở, mạch đập và cấp cứu thổi ngạt. Ấn tim bằng cách để hai bàn tay chồng lên nhau, đặt vào phần dưới xương ức rồi ấn mạnh vào lồng ngực, cứ ép tim ngoài lồng ngực 5 lần thì thổi ngạt 1 lần. Sơ cứu đến khi nạn nhân thở được thì chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
Đối với những người tỏ ra bình thường sau tai nạn, người nhà cũng cần phải theo dõi, nếu bỗng nhiên trở nặng, nước tiểu có màu sẫm thì phải đưa đến bệnh viện ngay vì đây có thể là biểu hiện của chứng suy thận do điện giật.
Phương Nghi
* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.
