Tàu chiến của Hàn Quốc. Ảnh: Presstv. |
Xã luận của tờ Minju Joson của chính phủ Triều Tiên hôm nay tuyên bố Hàn Quốc sẽ phải "trả giá đắt" nếu nếu tiếp tục có những hành động đối đầu với Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng yêu cầu Seoul xin lỗi, AP cho hay.
Xã luận của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA không nói rõ Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Bài báo nói rằng vụ đụng độ là âm mưu của Seoul nhằm phá hoại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Triều Tiên và Mỹ và gây căng thẳng trên bán đảo.
"Những kẻ hiếu chiến muốn chơi với lửa chắc chắn sẽ phải trả giá đắt", xã luận của một tờ báo chính thức của Triều Tiên hôm nay có đoạn.
Những tuyên bố này được đưa ra trong lúc có các thông tin trên báo chí Hàn Quốc tiết lộ rằng giới chức liên Triều vừa mới có cuộc đàm phán nhằm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh hai miền, nhưng không thành.
Trong một diễn biến khác, quân đội Hàn Quốc vừa triển khai thêm tàu chiến tới gần đường hải giới với Triều Tiên. Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young phát biểu trước các nghị sĩ nước này rằng Tổng thống Lee Myung-bak lo ngại khả năng Bình Nhưỡng trả đũa.
NYT dẫn nguồn tin phía Hàn Quốc cho biết vụ va chạm diễn ra hôm 10/11 sau khi một con tàu tuần tra của Triều Tiên vượt qua đường hải giới. Con tàu này phớt lờ tiếng loa cảnh báo và khi tàu Hàn Quốc bắn cảnh cáo, tàu Triều Tiên bắt đầu tấn công một con tàu của đối phương.
Phía Bình Nhưỡng khẳng định tàu Triều Tiên đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở vùng lãnh hải của họ thì bị Hàn Quốc bắn nên đáp trả. Bình Nhưỡng không tiết lộ thiệt hại về người dù Seoul cho biết một binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng.
Hàn Quốc và Triều Tiên từng xung đột về đường biên giới trên biển và có các cuộc va chạm đổ máu trên biển Hoàng hải. Năm 1999, một tàu Triều Tiên bị chìm và bốn tàu khác của cả hai bên bị hư hỏng trong một vụ đụng độ. Năm 2002, bốn thủy thủ Hàn Quốc và 30 thủy thủ Triều Tiên thiệt mạng trong trận giao tranh kéo dài 20 phút.
Bình Nhưỡng không công nhận ranh giới trên biển mà Liên Hợp Quốc vạch ra sau cuộc chiến 1950-53, nói rằng đường đó phải lùi sâu thêm nữa xuống phía nam.
Ngọc Sơn