Trẻ sốt virus cần uống thuốc theo chỉ định, mặc quần áo thoáng mát, ăn các món giàu dinh dưỡng, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng, nhanh hồi phục.
TP HCM ghi nhận số ca mắc tay chân miệng tăng nhanh gần đây, nhiều trẻ thở máy, dẫn đến cạn thuốc điều trị bệnh nặng tại một số viện nhi.
Bé gái hai tuổi mắc tay chân miệng nặng, suy hô hấp, mạch nhanh gấp đôi bình thường, bác sĩ ở Bạc Liêu hội chẩn từ xa với đồng nghiệp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) tìm cách cứu bé.
Trẻ có tiền sử sốt co giật cần được người chăm sóc theo dõi sát dấu hiệu lừ đừ, li bì, mất nước để phòng tai biến nguy hiểm.
Khó nhìn, sốt cao kèm đau đầu dữ dội, sụt cân không rõ nguyên nhân, khát nước liên tục… là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe ở trẻ.
TP HCMTrung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) ghi nhận 1.070 ca tay chân miệng trong tuần qua, tăng hơn 81% so với trung bình 4 tuần trước.
TP HCMBé trai 6 tuổi ở Đồng Tháp sốc sốt xuất huyết, diễn tiến nặng trên cơ địa thừa cân với trọng lượng 36 kg (bình thường tuổi này khoảng 20-22 kg).
Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện mỗi ngày điều trị khoảng 50-60 bé bệnh tay chân miệng so với trước chỉ 20-30 trẻ.
Dư luận tại Thái Nguyên xôn xao trước thông tin nhiều trẻ bị sốt cao, co giật, tím tái sau tiêm kháng sinh. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Y tế tỉnh thì "các bé không bị nặng đến mức thế, có 18 trẻ bị sốt, trong số đó 2 bé quấy khóc, khó thở nhẹ phải thở ôxy".