Theo các chuyên gia, đây là trường hợp thoát vị cuống rốn bẩm sinh phình to rất hiếm thấy.
Bé được chuyển từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 chiều 17/6 trong tình trạng thở yếu, tổng trạng sức khỏe kém.
Sau chẩn đoán và xác định bệnh nhi bị thoát vị cuống rốn bẩm sinh, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật đưa toàn bộ nội tạng bị thoát vị trở vào trong ổ bụng và phục hồi lại thành bụng.
Theo bác sĩ Vũ Trường Nhân, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, thoát vị cuống rốn là một khiếm khuyết bẩm sinh của thành bụng, chiếm tỷ lệ 1/5.000, thường gặp ở bé gái nhiều hơn bé trai.
Cũng theo ông Nhân, bệnh lý bẩm sinh này cũng thường kèm theo các dị tật phối hợp khác về tim mạch, niệu sinh dục, hệ thần kinh trung ương, khi ấy khả năng tử vong lên đến trên 30%.
Còn theo bác sĩ khoa sản Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, để tránh các tai biến khi sinh, sản phụ mang thai cần theo dõi thai kỳ thường xuyên nhằm sớm phát hiện các dị tật bẩm sinh.
Các trường hợp dị tật bẩm sinh như bé Hải tốt nhất nên sinh chủ động bằng phương pháp phẫu thuật để tránh tình trạng túi thoát vị bị vỡ, bị nhiễm trùng hoặc chèn ép gây tổn thương các tạng trong ổ bụng của bé.
Phương Nghi