Mẹ bé Thanh kể, hằng ngày, vợ chồng chị thường gửi con cho bà nội trông để đi làm. Một hôm chị phát hiện đầu bé có một vết lún nhỏ bằng đồng xu. Hỏi ra mới biết, bà nội nhờ cô bé hàng xóm mới 9 tuổi trông giúp cháu một lúc. Khi bế em, cô bé bị tuột tay đánh rơi xuống đất.
Bé Thanh được mẹ đưa đến khám ở bệnh viện tỉnh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị lõm sọ sau ngã và cho nằm lại khoa Cấp cứu để theo dõi biến chứng và xử lý kịp thời.
Theo bác sĩ Thu Hương, Bệnh viện Nhi Trung ương, lõm sọ có thể xuất hiện sau những va chạm vào đầu, dẫn đến tổn thương ở sọ và não. Tình trạng này thường gặp ở trẻ còn bú hoặc mới chập chững. Vị trí lõm thường ở chỗ lồi của xương đỉnh, da thường nguyên vẹn và trông thấy lõm rất rõ. Trẻ thường được mổ để điều trị.
Ngoài lõm sọ, trẻ bị ngã có thể gặp các tổn thương như nứt sọ, tụ máu ngoài màng cứng..., nguy hiểm đến tính mạng. Các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán chấn thương sọ não là X-quang, CT-scanner, nhưng quan trọng nhất vẫn là theo dõi lâm sàng.
Vì vậy, sau khi ngã, trẻ cần được theo dõi chặt chẽ trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Nếu thấy biểu hiện bất thường như nôn, buồn nôn, sốt li bì..., cần khẩn trương đưa đến bệnh viện.
(Theo Tiền Phong)