Thứ trưởng Văn hóa cho rằng đề xuất bán vé thu tiền tham dự lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trái với quy định pháp luật.
Hơn hai tháng sau vụ chủ trâu chọi bị húc tử vong, lễ hội này ở Đồ Sơn được tiếp tục tổ chức vào ngày 28/9.
GS Vũ Minh Giang cho rằng chọi trâu là "đặc sản vùng miền", không thể vì một tai nạn mà "ném đá hội đồng".
Xét nghiệm từ Bộ Công an với con trâu húc chết chủ tại hội chọi trâu Đồ Sơn cho kết quả "không tìm thấy chất kích thích".
Nếu không hoạt động đúng cam kết, chọi trâu Đồ Sơn có thể bị xem xét đưa ra khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Kể từ năm 1960, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn nhiều lần được khôi phục và sau đó bị dừng lại vì các lý do khác nhau.
19/31 trâu chọi ở Đồ Sơn được kết luận âm tính với chất kích thích, tăng lực, riêng trâu húc chết chủ chưa có kết quả xét nghiệm.
4 ngày sau việc trâu chọi húc chết chủ, Ban tổ chức lễ hội yêu cầu 31 chủ trâu lấy mẫu để kiểm tra chất kích thích.
Các mẫu phẩm của trâu số 18 đã được gửi lên đơn vị chức năng của Bộ Công an để xét nghiệm, cuối tuần này có kết quả.
"Chọi trâu ở Đồ Sơn không phải lễ hội mà chỉ là trò chơi kích thích sự hiếu kỳ của người xem", GS Trần Lâm Biền nói.
Trước khi húc chết chủ, trâu số 18 được cho là có vấn đề khi luôn nổi điên với gam màu mạnh, không chịu vào sân đình làm lễ...
Thành phố quyết định dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, kiểm tra chất kích thích, tăng lực còn tồn dư trong các trâu chọi.
Thứ trưởng Văn hóa cho rằng Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) phải có trách nhiệm khi chưa có giải pháp phòng trâu kích động.
Tham dự lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (TP Hải Phòng), du khách nhiều phen "đứng tim" bởi trâu chiến phá tan hàng rào sắt, rượt đuổi người.
Sau sự cố trâu chọi húc chết người, Bộ Văn hóa yêu cầu Hải Phòng rà soát, có thể dừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017.
Sau nhiều giờ cấp cứu với thương tích gãy đốt sống cổ, chết não, mất máu cấp, ông Đinh Xuân Hướng đã tử vong.
Dẫn trâu nhà vào sới chọi, ông Đinh Xuân Hướng (TP Hải Phòng) bị trâu húc trọng thương.