![]() |
Ca sĩ Trần Thu Hà. |
- Tại sao chị đến muộn vậy? (Hương, Hà Nội)
- Mình bị tắc đường, sốt ruột quá, bây giờ thì tốt rồi.
- Chào chị Thu Hà, thế mà tôi cứ tưởng câu hỏi của mình không được trả lời, thì ra chị đến muộn. (Hà, Nhật Bản)
- Xin lỗi bạn.
- Chị đã ăn sáng chưa? (Him)
- Mình chưa kịp ăn gì, đang được VnExpress tặng cho một cốc Lipton.
- Mình muốn Trần Thu Hà tặng chiếc ly mà bạn vừa được nhận (NgocCuong, 28 tuổi, Chí Linh - Hải Dương)
- Thế thì phải lên xin VnExpress thôi.
- Công việc hàng ngày của chị thế nào? Hôm nay chị có được nghỉ không? (Chiến, 24 tuổi, Hà Nội)
- Hôm nay là một ngày nghỉ, vì vậy tôi dành thời gian gặp các bạn trên mạng VnExpress. Nếu hôm nay là một ngày bận thì tôi không thể nào thảnh thơi trả lời trực tiếp rất nhiều câu hỏi của các bạn. Đến nay, đã có 500 câu hỏi và phải có 4 người đánh máy cho Trần Thu Hà. Ở đây vui lắm.
- Với tư cách là một ca sĩ nổi tiếng, chị Hà quan niệm thế nào là một phụ nữ thành đạt? (Hoang Huu Hung, 30 tuổi, Hà Nội)
- Đó là có sự nghiệp riêng và có một gia đình hạnh phúc.
- Chào Hà, trong sự nghiệp ca sĩ, Hà chắc đã gặp thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít, vậy bạn làm cách nào để giảm stress? (Loc, 20 tuổi)
- Cách giảm stress của Hà là về nhà, tắt điện thoại và thư thái một mình. Trong im lặng, người ta nói chuyện nhiều với bản thân hơn. Để thành công cũng như để không tự mãn thì cần phải có bản lĩnh. Bản lĩnh đó là khả năng, kinh nghiệm sống, tri thức. Hà đã gặp thất bại nhiều và có thể sẽ gặp nhiều hơn nhưng Hà giữ cho tâm hồn mình một khoảng riêng mà không điều gì có thể tác động được. Đó là sự hiểu mình và làm tốt những gì mình có thể.
- Xin được hỏi Hà bắt đầu hát từ bao giờ? (Phan Ngoc Tram, 25 tuổi, Hà Nội)
- Từ năm 11 tuổi, Hà thi đỗ vào Trường Trung cấp Nghệ thuật Hà Nội, bây giờ đổi tên là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và mình học hát từ đó đến năm 2000.
- Khi mới đi hát lần đầu tiên, Hà có run không và lúc đó Hà làm gì để không bị lo lắng? (Tho, 24 tuổi, TP HCM)
- Run lắm. Thường xuyên trong hai năm đầu tiên, Hà không có cảm giác mình đứng trên mặt đất. Hà không dám cử động nhiều vì bước chân đi chỉ chực ngã. Bây giờ thì khác nhiều rồi, có thể đi guốc 10 phân nhé!
- Trần Thu Hà có thấy phiền phức khi là người nổi tiếng không?
- Đôi khi thôi, nếu như ngoài đường bị mọi người soi nhiều quá. Còn nói chung là quen rồi. Sự nổi tiếng không phải là một thay đổi lớn trong đời Hà.
- Không có sắc đẹp, đã bao giờ chị thấy lo lắng về điều này chưa (Yen Nhi, 20 tuổi)
- Có một số thứ dù muốn người ta cũng không giữ được. Nhan sắc cuối cùng cũng phai tàn theo thời gian thôi dù nó là một lợi thế của phụ nữ. Hà chỉ lo lắng khi sức khỏe của mình không được tốt, khi mình không đủ nhiệt tình sống.
- Hà nghĩ thế nào khi có người cho rằng Hà toàn hát các ca khúc bệnh hoạn và lập dị? (Thanh, 20 tuổi)
- Hà nghĩ rằng sự bệnh hoạn và lập dị là ở trong óc của người đó chứ không phải ở trong bài hát của Hà. Ca khúc của Hà được nhiều công nhận và yêu thích, vậy thì sự lập dị nằm ở đâu? Chẳng lẽ cứ có một đề tài khác đi là chụp cái mũ lập dị lên đầu người hát à? Suy nghĩ của một số người sao nghèo nàn vậy?
- Nhiều bài hát trong album "Nhật thực" có lời rất khó hiểu, không hiểu Thu Hà khi hát những bài hát ấy thì có hiểu không? (Mèo con, 20 tuổi)
- Hà chỉ thích một số lời trong đó thôi, ví dụ như ở bài Nhật thực và Phía ngày nắng tắt. Nói thật là Hà vẫn thiên về nhạc của Ngọc Đại hơn là thơ của Vi Thùy Linh. Người đàn bà yêu trong thơ của Vi Thùy Linh rất nồng nàn nhưng hơi cường điệu quá. Ở Nhật thực, tình yêu đã trở thành một triết học. Bạn có nghĩ là con người yêu thương nhau thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn không, sẽ rộng mở hơn không, đó là điều mà Nhật thực nói đến.
- Nếu Hà không phải là cháu của nhạc sĩ Trần Tiến thì liệu chuyện ca hát của Hà có khác ngày hôm nay không? (Luke Phan, 30 tuổi, Sydney Australia)
- Khó nhỉ, nó sẽ diễn biến theo một cách khác là chắc chắn rồi. Gia đình mình có truyền thống quan tâm đến nhau nhưng không nâng đỡ và thiên vị. Chú Tiến đã để mình độc lập rất nhiều trong công việc của mình. Chú và bố đã đỡ Hà trên đôi vai của họ và đó là tất cả, còn để vươn đến tầm cao mà bản thân mong muốn thì Hà phải tự làm.
- Bây giờ bạn đang là người thành công, đang ở trong một vòng hào quang chói sáng. Có lúc nào bạn nghĩ mình sẽ bị tụt dốc? (Thu Loan, 20 tuổi)- Có chứ, thăng trầm là quy luật của đời sống nhưng mỗi một người đều có cách xử lý riêng của mình trước những thay đổi lớn. Với Hà, bí quyết là phải luôn bình tĩnh và nhìn lại chính mình.
- Hà nghĩ sao về sự dễ dãi trong cách trình bày ca khúc của một số ca sĩ trẻ hiện nay? (Hiếu, 5C Tây Sơn, Hà Nội)
- Hà rất buồn vì điều đó. Có lẽ đó là một sự vô trách nhiệm đối với mọi người, cứ ru người ta ngủ trong những thứ giá trị hời hợt, cứ vô tư quá trước cuộc đời. Hà thì không thể làm được như vậy dù những bạn trẻ đó sẽ có đông khán giả hơn và biết đâu nổi tiếng hơn.
- Giữa Sài Gòn và Hà Nội, Hà thích hát ở nơi nào hơn? (Nam, 30 tuổi, TP HCM)
- Hà thích ở cả hai, mỗi nơi có một điều đặc biệt riêng.
- Ý nghĩa phục vụ liệu có còn nằm trong tâm của các ca sĩ không? Tại sao Huế rất hiếm khi chào đón được Trần Thu Hà? (Bạch Trúc Lý Hương, 20 tuổi)
- Ừ buồn nhỉ, Hà toàn vào Huế chơi mà chẳng có cơ hội biểu diễn gì cả. Hà cũng có bạn ở trong Huế, toàn bạn từ thuở nhỏ.
- Loại nước uống nào chị thích (Hai Anh, 25 tuổi, Hà Nội)
- À á à á Aquafina.
- Đã lâu lắm rồi không thấy Thu Hà lên sàn diễn với bộ vét đã gây được ấn tượng khó quên đối với tôi? (Thu Huong, 20 tuổi, TT Kim Lien)
- Hình như Hà đã cất sâu vào trong tủ rồi.
- Giữa sự nổi tiếng và tiền bạc, theo chị thì cái gì quan trọng hơn, hay cả hai? (Trần Lê Minh, 33 tuổi, Bùi Đình Tuy, Quận Bình Thạnh, TP HCM)
- Không cái gì quan trọng cả, cả hai đều chỉ là phương tiện để thể hiện sự thành công của một người.
- Tại sao lâu nay không thấy Thu Hà xuất hiện trên chương trình Quà tặng âm nhạc? (Thu Thủy, 25 tuổi, TT Trung Tự)
- Tháng sau, mình sẽ gặp lại các bạn.
- Hiện nay, các ca sĩ có phong trào đầu tư để đi du học, vậy chị có dự định gì không (Pham Thuy Ha, 20 tuổi)
- Hà sẽ tìm học bổng trên net, nếu bạn thấy có suất học bổng nào thì báo cho mình nhé, cảm ơn.
- Thu Hà ơi, cảm giác giao lưu trực tiếp trên net có gì giống với biểu diễn trực tiếp trên sân khấu? (Kien Xuong, 28 tuổi, TP HCM)
- Mệt hơn nhiều, kiểu quay 3 vòng vi trùng chóng mặt!
- Giọng chị hát thật nhẹ nhàng và có thanh điệu. Điều này do chị luyên tập hay là trời phú cho? (Vivien, 26 tuổi, TP HCM)
- Giọng gốc của mình là mỏng, luyện tập chỉ giúp cho nó dày dặn hơn thôi.
- Theo bạn, tố chất nào cần thiết nhất của một người nghệ sĩ? (Thu Trang, 20 tuổi, Hải Phòng)
- Đối với những nghệ sĩ trẻ hiện nay thì là biết mình biết người, không hiểu như thế đã đủ chưa?
- Xin bạn cho biết ngày tháng năm sinh và nơi xuất thân? (Nguyen Tuan Minh, 26 tuổi, Nhật Bản)
- 26/8/1977, tại Hà Nội.
- Có bao giờ chị cảm thấy chán chính bản thân mình không? (Thanh Hằng, 20 tuổi, Hà Nội)
- Có đôi khi, nhưng phải vượt qua chứ! Bố mẹ sinh ra ta đâu phải để chán bản thân. Mình sống trong cuộc đời này cũng phải nghĩ đến những người sinh ra mình.
- Theo chị thì làm thế nào để bước lên sàn diễn được tự tin? (Trung Kien, 22 tuổi, Hà Tây)
- Phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước ra sân khấu.
- Có bao giờ Hà cảm thấy "chán" nhạc Việt Nam? (Dang Luu Dung, 26 tuổi, Nhật Bản)
- Chưa bao giờ.
- Là một người nổi tiếng, bạn có phải hy sinh điều gì không? (Ngô Lan, 23 tuổi, Hà Nội)
- Hy sinh những thời gian mình muốn nghỉ ngơi để phục vụ đồng bào.
- Theo bạn, tại sao ca sĩ bây giờ "tuổi thọ" ngắn hơn so với những ca sĩ thời xưa? (Nguyễn Khánh Tùng, 35 tuổi, 161D Sư Vạn Hạnh, TP HCM)
- Tuổi thọ ngắn là do người ta tự giết mình đấy chứ. Khi họ chỉ chiều chuộng theo thị hiếu số đông mà không đưa ra được một tư tưởng nghệ thuật nào thì họ sẽ chết yểu.
- Bạn nghĩ sao về tình hình sao chép đĩa lậu? Nhật thực có bị chép lậu nhiều không? (SonTT, Hà Nội)
- Buồn vô cùng và mong có một biện pháp nào đó để ngăn chặn, vì nếu cứ như vậy thì công sức của ca sĩ, nhạc sĩ sẽ trở thành công cốc.
- Chị Hà ơi, cho em hỏi câu này, hơi cá nhân một chút, thu nhập trung bình của chị một tháng là bao nhiêu, mong chị trả lời em (NgocAnh, 25 tuổi, USA)
- Thu nhập trung bình một tháng của Hà: Nhiều hơn 10 bát phở và ít hơn 30 m2 đất.
- Mẹ của bạn chắc là tuyệt vời lắm nhỉ? (Trang, 23 tuổi, Bình Triệu)
- Đúng vậy, chắc là bà mẹ nào cũng tuyệt vời trong mắt những đứa con.
- Là một ca sĩ chuyên nghiệp, chị nghĩ gì về tình trạng có quá nhiều người mẫu đi hát như hiện nay? (Daniel Tran, 26 tuổi, California)- Thế thì phải có một số ca sĩ đi làm người mẫu cho cân bằng nhỉ?
- Ngoài việc ca hát, hàng ngày Hà có học hay làm thêm một nghề gì khác không? (Ngoc Mai, 25 tuổi, TP HCM)
- Không bạn ạ, hát đã bận lắm rồi.
- Xin cho hỏi trong các ca sĩ, Thu Hà thân với ai nhất? (Nina_Quynh, 24 tuổi, Đà Lạt)
- Mình thân với Thanh Lam và quý Phương Thanh vì chị ấy rất chân thực.
- Đụng tới tui hơi nhiều đó nghen? (Phương Thanh, ca sĩ)
- Chị Thanh à? Chị có khỏe không? Hôm nào làm một cuộc phỏng vấn nhé, em sẽ vào để chat với chị, em chúc chị có nhiều album mới hấp dẫn. Em luôn ủng hộ những người ưa vận động như chị.
- Chào Thu Hà, có nhận ra mình không, Hà có ý định quay trở lại Paris một lần nữa không? (Long, 28 tuổi, Paris)
- Chào Long, tớ mong được trở lại Paris lắm. Tớ rất nhớ nước Pháp. Mùa này chắc là đẹp lắm phải không?
- Hiện nay, Hà đã có người yêu chưa? (Helen Nguyen, 33 tuổi, Westminster, CA)
- Có rồi. Nhưng phải cất ở nhà vì sợ lên đây bị hỏi nhiều.
- Em muốn có một ngày em sẽ được hát với chị? (Tran Linh, 21 tuổi, 584A Hoang Hoa Tham)
- OK, trong buổi giao lưu nào đó nhé.
- Chừng nào Thu Hà sang Mỹ biểu diễn? (nathan giang, 23 tuổi, USA)
- Ngày 12/10 tới, nếu không có trục trặc gì về giấy tờ.
- Hà hát rất hay theo phong cách nhạc Jazz. Dự định của Hà phát triển hướng này như thế nào? (Phạm Minh Long, 32 tuổi, Hà Nội)
- Vì nhạc jazz không có thị trường lớn ở Việt Nam nên nếu muốn phát triển theo hướng này thì phải xin tài trợ. Hiện nay, Hà vẫn đang trông chờ nguồn tài trợ để có thể sớm ra mắt một CD với những người bạn, cũng là jazz musician của Hà.
- Mình thích nghe bài hát của Trần Tiến, Hà hát bài nào của Trần Tiến đầu tiên? (Phan Ngoc Tram, 25 tuổi, Ha Noi)
- Bài "Tóc gió thôi bay".
- Bạn thích hoặc "hợp cạ" nhạc sĩ nào phối nhạc cho các bài hát của bạn nhất? (Trần Nam Thành, 26 tuổi, TP HCM)
- Nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bảo là bạn của Hà từ nhỏ nên rất hiểu nhau. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng là người Hà rất muốn cộng tác và khâm phục.
- Sao mắt Hà nhìn cứ như đàn ông vậy? (Hoang Manh Hung, 27 tuổi, Hà Nội)
- Dọa đấy. Nếu bạn nhìn trực tiếp thì cũng như mọi phụ nữ khác thôi.
- Chị cho rằng mình thành công nhất với bài hát nào? (Hai, 23 tuổi, Nhật Bản)
- Tính đến thời điểm này thì đó là Nhật thực.
- Giữa sự nghiệp và gia đình thì Hà chọn điều gì? (Pham Duong, 30 tuổi, Ba To - Quang Ngai)
- Cả hai.
- Bố của Hà, nhạc sĩ Trần Hiếu đã bao giờ sáng tác cho con gái hát không? (Phan Ngoc Tram, 25 tuổi, Hà Nội)
- Chưa, chỉ hát chung thôi.
- Bài hát nào Hà tâm đắc nhất trong album vừa ra? (Do Trung Kien, 29 tuổi, Hà Nội)
- Phía ngày nắng tắt, đó là một bản ballad mong manh, nồng nàn, rất phụ nữ.
- Hà có sang Nhật biểu diễn không, Osaka chẳng hạn? (Hà, 31 tuổi, Nhật Bản)
- Hà rất thích sang Nhật nhưng vẫn chưa nhận được lời mời nào. Văn hóa Nhật rất hấp dẫn đối với Hà. Hà tìm hiểu bằng cách đọc sách của nhà văn Kawabata.
- Xin Thu Hà cho biết, ca sĩ nào Hà ngưỡng mộ nhất (ngoài Trần Tiến và Trần Hiếu)? (Son, 29 tuổi, Hà Nội)
- Không có.
- Bạn là một ca sĩ, tại sao bạn không có thần tượng, chẳng lẽ ở đời thường này không có danh nhân? (Duong, 35 tuổi, USA)
- Hà nhớ có một nhà văn đã nói rằng nếu thật sự muốn học tập ai thì hãy lôi họ xuống chân của bạn, chỉ như thế mới loại bỏ lông da để lấy những điều cốt lõi. Như thế bạn mới nhận ra được những cái gì tốt và nhược điểm của người mà bạn muốn học tập. Bạn thần tượng một người, lúc nào bạn cũng cảm thấy người ta hơn bạn, vậy thì còn làm được việc gì nữa.
- Món ăn chị ưa thích? (Hoàng Thùy Linh, 20 tuổi, Hà Nội)
- Các loại mắm Việt Nam.
- Một ngày nào đó, Trần Thu Hà có nghĩ đến chuyện lập gia đình không? (Hoa-Khuya, 30 tuổi, United States)
- Có chứ, nhưng chắc là sẽ rất muộn.
- Hà đã bao giờ dùng Internet Card của FPT chưa? (Lê Thanh Hải, 28 tuổi, Hà Nội)
- Chưa, nhưng Hà sẽ thử dùng vì mọi người nói là rất kinh tế.
- Bạn thường làm gì khi gặp những rắc rối trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày? (honghanh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Cố gắng giữ bình tĩnh, về nhà dành khoảng nửa tiếng một mình.
- Hà ơi, bạn gầy vậy thì làm sao đủ sức để ca hát? (Nguyen Canh Tuan, 20 tuổi, Hà Nội)
- Thế mà vẫn được khen là hát khỏe đấy. Hà thấy trọng lượng của Hà không ảnh hưởng lắm tới sức khỏe. Gầy nhưng mà rất khỏe, có thể hát 5 đêm độc diễn liền.
- Khi nào Hà có ý định thôi sự nghiệp ca hát? (Chung, 28 tuổi, 58A Tran Nhan Tong)
- Khi nào bạn không muốn nghe mình hát nữa
- Cảm giác của chị ngay lúc này, so với lúc các nhà báo phỏng vấn face to face thì sao ạ? (Lazycat, 25 tuổi, Hà Nội)
- Ôi, bây giờ dễ chịu hơn nhiều, vì Hà có thể nói chuyện với nhiều độc giả.
- Được phỏng vấn trên VnExpress, Hà có dự định sẽ trung thành với dịch vụ của FPT không? (Thanh Hải, 28 tuổi, Hà Nội)
- Có, vì Hà rất thích phong cách làm việc của VnExpress.
- Em cũng mê “Phía ngày nắng tắt”..., mê lắm... Định hướng âm nhạc của chị sắp tới thế nào? (Thùy Anh, 22 tuổi, Singapore)
- Mình sẽ tiếp tục phong cách tương tự như Nhật thực, đó là một kiểu âm nhạc mà khi nghe người ta phải suy nghĩ ít nhiều, nó không dễ thích ngay trong lần đầu nhưng sống lâu hơn trong lòng khán giả.
- Chị Hà ơi, sao mà chị điệu thế? (tran thu ha, 20 tuổi, Hà Nội)
- Phụ nữ thì ai chẳng điệu, cách này hay cách khác thôi.
- Phản ứng của chị khi nhiều người không thừa nhận năng lực của chị chỉ vì chị không đẹp? (Ha, 24 tuổi, Hà Nội)
- Bình thường thôi. Nếu thích nhan sắc thì hãy tới xem thi hoa hậu hoặc người mẫu. Ca sĩ thì chỉ có một con đường là khẳng định mình bằng tiếng hát.
- Tôi muốn biết nếu một ngày nào đấy khi những tranh cãi giữa bộ ba Nhật thực đi vào quên lãng thì liệu Hà có bắt tay để cộng tác với Ngọc Đại và Linh không? (Nguyen Khanh Linh)
- Xin cảm ơn những tâm sự của bạn, nếu như bạn cảm thấy có phần hơi thất vọng thôi thì với Hà đó là một sự thất vọng lớn. Hà thấy âm nhạc của Ngọc Đại cũng có những tìm tòi và mang âm hưởng đương đại, có thể bạn đã đọc báo nhiều hơn nghe album nên có thành kiến đó thôi. Nếu câu chuyện này quên lãng, một ngày nào đó, rất có thể Hà vẫn cộng tác với nhạc sĩ Ngọc Đại trong một số ca khúc mà Hà lựa chọn. Những chuyện ứng xử như trên, như đã có lần tâm sự, là nằm ngoài ý muốn của Hà. Bài học Nhật thực đối với Hà là phải làm việc chặt chẽ hơn về mặt pháp lý với tất cả những đối tác sau này. Có lẽ đó cũng là nhược điểm của giới nghệ sĩ thường hay lơ mơ những thủ tục giấy tờ. Cảm ơn bạn một lần nữa.
- Lúc rỗi rãi tôi cũng hay nghe lại album "Nhật thực" của chị. (Đĩa mua có tem chứ không phải đĩa lậu). Tôi thấy "dệt" nên thành công của "bụi tầm gai" này, cả 3 người đã thực sự gắng sức. Tuy nhiên, hiện nay tôi có cảm giác cả ba đều không muốn nhắc đến album này nữa. Có phải thực sự chị đã nghĩ rằng việc kết hợp bộ ba này là sai lầm lớn không? (Thu Huong)
- Thu Hà đã có CD và chương trình Nhật thực được thực hiện công phu. Đó là một thành công trong sự nghiệp ca hát của Thu Hà dù muốn công nhận hay không. Còn về câu hỏi sau của bạn, xin được hỏi rằng nếu bạn chọn một con đường để đi và ở một chặng nào đó đoạn đường của bạn nhiều ổ gà, nhiều dốc cao… thì bạn có cho rằng mình đã đi lầm đường không? Nhật thực không phải là kết thúc mà mới chỉ mở màn cho con đường của Hà thôi. Ngọc Đại và Vi Thùy Linh cũng chỉ là những người Hà đã gặp trên chặng đầu ấy. Nó không có nghĩa là bị vấp ngã thì nằm ì ra đấy luôn mà không đứng dậy nữa. Có thể sau này Hà tiếp tục cộng tác với nhạc sĩ Ngọc Đại, cũng có thể không bao giờ.
- Mình rất thích Trần Thu Hà hát nhạc jazz, mình có thể tìm mua CD ở đâu (Tùng, Hà Nội)
- Hà đã làm một CD chung với Vũ Quang Trung và Trần Mạnh Tuấn, tên gọi Lời ru mắt em. Đó là một CD nhạc Jazz khá nhẹ nhàng, hấp dẫn. Bạn có thể tìm mua ở 35 Hàng Bè.
- Xin Thu Hà cho biết tại sao các bài hát hiện nay nghe cảm giác đau cả tai, không được hay như ngày xưa của các nhạc sĩ nổi tiếng? (Dao Duy Thương)
- Tại sao bạn lại thấy đau tai vậy, bài hát bây giờ cũng như bài hát ngày xưa thôi, có bài nhẹ nhàng, có bài sôi nổi. Ca khúc bây giờ thậm chí còn nhiều phong cách hơn ngày xưa nữa. Bạn có dị ứng gì với âm nhạc của nước nhà hay không?
- Trước hết, xin bày tỏ sự ủng hộ và lòng khâm phục tới Hà trong thời gian qua, cũng xin nói rằng album Nhật thực là album mình thích và nghe nhiều. Xin hỏi Hà dự định hát nhạc của nhạc sĩ nào tiếp theo hoặc Hà sẽ hát theo dòng nhạc nào? (Nguyen Hong Long)
- Hà dự định sẽ hát của nhiều nhạc sĩ khác chứ không chỉ riêng mình nhạc sĩ Ngọc Đại. Những bài hát nào có sức thuyết phục và phù hợp với phong cách của Hà thì Hà sẽ chọn để làm album. Dòng nhạc mà Hà muốn theo đuổi là world music nhưng e rằng nó còn quá xa lạ đối với công chúng Việt Nam. Tuy thế, Hà nghĩ rằng, mình chỉ sống một cuộc đời thôi, vậy cũng mong được làm những gì mình yêu thích. Mong rằng trong thời gian tới, bạn cũng vẫn ủng hộ Hà dù phong cách có thể khác so với những gì bạn đang nghe. Thực ra, Nhật thực cũng có một chút thể nghiệm của world music trong đó đấy. Cảm ơn bạn.
- Allbum "Nhật thực" của Hà ra đời gây khá nhiều tranh cãi cho dư luận. Không bàn đến nghệ thuật như thế nào, chỉ có câu hỏi với Hà rằng phải chăng đây là một cách để Hà thu hút sự quan tâm của thính giả biết đến mình nhiều hơn chứ không phải là một thử nghiệm nghệ thuật mới?(Can Van Buu)
- Xin chào bạn, để nhận xét một album có thành công hay không thì vẫn phải xét đến khía cạnh nghệ thuật của nó bạn ạ. Những dư luận xung quanh chỉ là một cách tiếp thị thôi, mỗi người có một kiểu tiếp thị. Với cá tính của Nhật thực, xem ra nó gây dư luận nhiều hơn các album khác. Sao bạn không nghĩ rằng một album mờ nhạt thì muốn gây dư luận cách nào cũng không thực hiện được? Có lẽ bạn nên nghe nhạc trước khi đặt câu hỏi.
- Là người có thể nói là nổi tiếng trong giới trẻ Việt Nam, Thu Hà có đau lòng trước tệ nạn tham nhũng trong mọi lĩnh vực ở nước ta hiện nay không. Nếu có một nhạc sĩ nào đó sáng tác một bài hát đả phá tệ nạn này, Thu Hà có ủng hộ không? (Nguyen Anh Tuan)
- Thu Hà thấy tham nhũng chỉ là một trong muôn vàn điều tồi tệ của cuộc sống này và nếu chỉ nhìn vào mặt trái của xã hội thì có lẽ chẳng ai muốn sống nữa. Thú thực là Thu Hà rất chán phải hát những bài về tình yêu mà bạn thấy đấy, bài hát Việt Nam bây giờ có đề tài nào khác đâu. Với Hà, Hà quan tâm đến nhiều khía cạnh của xã hội, Hà muốn được hát những đề tài sâu sắc hơn, gần gũi với đời sống thật hơn là chỉ nói về tình yêu. Hà đã hát về tâm trạng của một người chết lâm sàng (Sắc Màu), về phố Ga Hàng Cỏ nơi Hà sinh ra (Phố Nghèo), về một con sông mang theo cả nền văn hoá đất kinh kỳ mà bố mẹ đã yêu quý để chọn làm tên (Dòng sông mùa thu)… Hà dự định trong album tới sẽ hát một bài hát về môi trường và nếu có thể thì sẽ hát cả bài hát về những cô gái đi hoang. Thế mà đã khối người bảo là điên rồi đấy! Bạn nghĩ sao?
- Khi trình diễn trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả thì Thu Hà chọn những bài hát mình yêu thích hay là chọn những bài dễ ăn khách. Và trong thời kỳ hiện đại của nền âm nhạc Việt Nam, âm nhạc đã một phần nào bị thương mại hóa, làm thế nào để Thu Hà có thể cân bằng giữa hai việc cống hiến cho nghệ thuật và chạy đua theo việc sản xuất các bài hát cho các nhà kinh doanh âm nhạc theo thị hiếu thông thường? (Eric Eng)
- Yếu tố yêu thích và phù hợp sẽ được đặt lên hàng đầu. Có lẽ vì vậy mà phong cách của Hà thường gây thắc mắc nhiều cho số đông. Hà nghĩ không có sự cân bằng nào cả, thương mại vẫn là thương mại, nghệ thuật vẫn là nghệ thuật. Nó như hai màu đối lập không thể dung hòa vào nhau. Tuy nhiên, nếu làm nghệ thuật mà thực sự là một cống hiến thì sẽ được đón nhận ít nhiều. Nghề của Hà là làm dâu trăm họ, sao hài lòng tất cả mọi người được? Trong việc lựa chọn giữa số ít mà có thẩm mỹ với số đông a dua thì Hà sẽ chọn số ít.
- Nếu Thu Hà sinh ra sớm hơn, chẳng hạn vào thời kỳ những năm tháng cả nước kháng chiến chống Mỹ, Thu Hà sẽ hát loại nhạc gì ? Thu Hà có nghĩ là mình sẽ nổi tiếng giống như ngày hôm nay không? (Trung Triet)
- Người ta có câu thời thế thế thời. Mình sinh ra trong thời nào, mình sẽ sống trong hoàn cảnh của thời đại đó. Thời chống Mỹ không có khái niệm ngôi sao nhưng có những danh ca mà giọng hát của họ trở thành giá trị vượt qua năm tháng. Hà cũng sẽ hát nhạc cách mạng nếu sinh ra trong thời kháng chiến.
- Chị hát album Nhật thực rất hay và truyền cảm. Xin chị cho biết ý kiến về việc cách đối xử của Ngọc Đại và nhà thơ Vi Thùy Linh. Chị có lo lắng rằng qua cách đối xử của Ngọc Đại với nhà thơ Vi Thùy Linh, một ngày nào đó Ngọc Đại cũng đối xử như vậy với chị? (Nguyen Tuan)
- Những chuyện tai tiếng của Nhật thực đã làm Hà buồn rất nhiều. Nó xảy ra ngoài ý muốn của cả ba người, theo Hà nghĩ. Dù vậy, những gì tốt đẹp còn lại là thành công của show diễn tại Hà Nội, TP HCM (Trung tâm văn hóa Long Phụng) và album cùng tên. Với Hà, những gì đó thôi cũng để lại cảm nhận riêng về tài năng của nhạc sĩ Ngọc Đại và khao khát của nhà thơ Vi Thùy Linh. Bạn biết không, đánh giá một nghệ sĩ chỉ nên nhìn vào hiệu quả công việc của họ, những gì họ đã cống hiến, chứ đừng đòi hỏi họ hoàn hảo, tốt đẹp bởi trong đời sống họ cũng như tất cả mọi người, cũng có sai lầm, cũng có những tính xấu. Hà thấy mệt mỏi trước một số fan hâm mộ cứ nghĩ thần tượng của mình phải như thánh thần hay Đức mẹ. Hãy để cho họ sống với đúng con người của họ, biết đâu họ sẽ làm được nhiều việc hơn.
- Người đàn ông trong một của chị là gì, tình yêu có vấn đề tuổi tác không? Tại sao chị lại thích yêu người đàn ông ít hơn mình nhiều tuổi, không thấy bất bình thường sao? (Nguyen Viet Linh)
- Xin được hỏi bạn đã bao giờ thực sự yêu một người nào đó chưa, vì chắc nếu có bạn sẽ không đặt những câu hỏi như vậy. Hà chỉ thấy một điều bất bình thường là sống và yêu một cách giả tạo chứ không phải vấn đề tuổi tác. Không có người đàn ông trong mơ đâu, muốn mơ thì cứ lên giường đi ngủ. Chỉ có một thực tế là hãy yêu thương những người xung quanh mình, nếu được, và bỏ qua những quan niệm cổ hủ như là giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội.
- Chào Hà, trong sự nghiệp ca sĩ, Hà chắc đã gặp thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít phải không? Hà đã vượt qua những thất bại đó như thế nào? Theo Hà, để đi đến thành công trong bất cứ lĩnh vực nào thì chúng ta cần phải làm gì? (Lộc)
- Cách destress của Hà là về nhà, tắt điện thoại và thư thái một mình. Trong im lặng, người ta nói chuyện nhiều với bản thân hơn. Để thành công cũng như để không tự mãn thì cần phải có bản lĩnh. Bản lĩnh đó là khả năng, kinh nghiệm sống, tri thức. Hà đã gặp thất bại nhiều và có thể sẽ gặp nhiều hơn nhưng Hà giữ cho tâm hồn mình một khoảng riêng mà không điều gì có thể tác động được. Đó là sự hiểu mình và làm tốt những gì mình có thể.
- Tại sao chị lại lấy địa chỉ e-mail là bjocktran chứ không phải là thuhatran, phải chăng chị chưa đủ tự tin để mang tên mình? (mai vi)
- Hà đã thử rất nhiều tranthuha, hatran với các tên miền khác nhau nhưng có lẽ nhiều người trùng tên quá mà không lập được account với tên đó. Hà chọn bjocktran như một nickname để tiện sử dụng.
- Tôi mong Hà có thể cho tôi được biết thêm về nhạc sĩ hòa âm của Nhật thực? (Tran Hoai Nam)
- Nhạc sĩ hòa âm Đỗ Bảo là một nhạc sĩ trẻ đang được đánh giá cao hiện nay. Bản thân Hà cũng mến mộ tài năng của Bảo. Như đã có lần trả lời phỏng vấn, theo quan niệm của Hà, 50% thành công của Nhật thực là nhờ vào nhạc sĩ hòa âm. Bảo cũng là một người bạn thân thiết của Hà trong đời sống chứ không chỉ riêng âm nhạc. Có lẽ vì bản tính trầm lặng, Bảo thích đứng ở phía sau hơn, phần nữa giới báo chí ở Việt Nam có lẽ chưa hiểu rõ giá trị của người hòa âm, nên dù đã nhắc nhiều lần họ vẫn im lặng. Hà sẽ xin địa chỉ e-mail của Bảo để gửi cho bạn.
- Liệu còn có một sự kết hợp bộ ba giữa nhà thơ (hoặc người viết lời), nhạc sĩ và ca sĩ như Nhật thực nữa hay không? Mỗi người trong số đấy đã quá sợ rồi và làm cho người hâm mộ cũng "rụng rời" rồi ! (Manh Tuan)
- Có tiếp tục hay không thì hồi sau sẽ rõ. Thật sự, mâu thuẫn giữa bộ ba có lẽ chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thuộc về cá tính của mỗi người, nhưng qua sự đồn thổi của báo chí, nó đã trở thành một vấn đề lớn đến mức cả ba đều cảm thấy khó nói chuyện với nhau. Với cá nhân Hà, đó là những buồn phiền trong quan hệ với nhạc sĩ Ngọc Đại, còn thực ra Hà không trực tiếp làm việc với nhà thơ Vi Thùy Linh. Cái danh từ bộ ba là do báo chí đặt ra. Trên thực tế, Vi Thùy Linh chỉ làm việc với Ngọc Đại trong thời gian sáng tác Nhật thực, còn khi đã bước vào giai đoạn thực hiện thì Ngọc Đại làm việc với Hà, Hà chỉ biết Vi Thùy Linh qua Ngọc Đại chứ không phải là bạn, hay cộng sự như Linh vẫn tự nhận.
- Thu Hà thể hiện rất tinh tế nhiều ca khúc với nét dịu dàng, đằm thắm, song, mái tóc của Hà lại không thể hiện ý tưởng đó kể cả cách ăn mặc. Thu Hà có thể cho biết lý do không? (To Chinh Nghia)
- Cảm ơn câu hỏi của bạn và cũng xin được trả lời những thắc mắc tương tự về phục trang của Hà. Ở các nước phát triển, phục trang của ca sĩ luôn đi kèm với xu hướng thời trang của một designer nào đó. Xin hỏi bạn cảm thấy thế nào khi xuất hiện trước số đông mà có vài người ăn mặc giống hệt mình? Đáng tiếc là ở Việt Nam, những người đi tiên phong luôn bị sự chỉ trích như Thanh Lam, Phương Thanh… Trong tour diễn mới nhất, danh ca Madonna mặc một chiếc kimono đỏ với quần bó và đôi giày đế bằng. Chắc hẳn khi nhìn thấy vậy, những người giữ quan niệm cổ điển về thời trang sẽ cho rằng đó là một sự quái dị. Nhưng nó thật sự hiệu quả với phần trình diễn của cô ta. Đối với Hà, trang phục phải làm cho mình tự tin, thoải mái và một chút độc đáo khi bước ra sân khấu. Cách đây một vài năm, thịnh hành trong giới trẻ Việt Nam mốt mắt quầng môi thâm kiểu Hàn Quốc. Hà thấy cách trang điểm như vậy chỉ hợp với làn da trắng của các cô gái Hàn Quốc thôi. Vậy kiểu học đòi đó thì được coi là hợp thị hiếu hơn so với những ai muốn tự tạo phong cách riêng cho mình sao? Lại bàn qua chuyện âm nhạc, nhiều bạn trẻ bây giờ chê bai ca sĩ Việt Nam, và thần tượng những boysband, girlsband nước ngoài xanh xanh, đỏ đỏ, hát thì kém máy móc thì nhiều. Có thể nghĩ rằng đó là một cách tư duy nhược tiểu chăng? Quan niệm của Hà là người làm nghệ thuật phải định hướng thẩm mỹ cho công chúng chứ không phải a dua theo số đông.
- Có một nữ ca sĩ khá nổi tiếng của Việt Nam đã trả lời trên An Ninh Thế Giới cuối tuần rằng: Những người đàn ông quyền lực và giàu có toát ra sức mạnh quyến rũ cô (bằng cử chỉ và phong thái chứ không phải quyền lực và tiền bạc). Thu Hà có cùng quan niệm như vậy không. (Nguyen Duc Dung)
- Câu trả lời này có hai vế không khớp với nhau: “quyền lực và giàu có” sau đó lại là “cuốn hút bằng phong thái chứ không phải quyền lực và tiền bạc”, vậy thì nêu lên vế trên để làm gì. Tóm lại, theo Hà hiểu, là chỉ ở những người đàn ông quyền lực và giàu có thì cử chỉ và phong thái mới hấp dẫn phải không? Với Hà thì người có sức hấp dẫn là những người chân thành, sinh động và thông minh. Có lẽ ba yếu tố này không phù hợp với tuýp đàn ông trên lắm nhỉ!
- Theo trào lưu của âm nhạc và phim trên thế giới, hiện nay, bất cứ một tác phẩm nào thực sự gây chú ý công luận, lập tức tác giả và nhà sản xuất sẽ tiếp tục cho ra đời những tập tiếp theo để thỏa mãn tính hiếu kỳ của khán giả và để có thêm doanh thu. Vậy thì để kinh doanh, để phục vụ khán giả và để cảm ơn cuộc đời sau bao rắc rối, Trần Thu Hà cũng sẽ có một album Nhật thực 2 và một show diễn tương tự chứ? (Lan)
- Thu Hà rất muốn làm tiếp Nhật thực nhưng Hà chỉ là một nữ ca sĩ thôi - một người yếu đuối. Hà bị lôi cuốn bởi chất sáng tạo đậm đà trong Nhật thực nhưng lại không chịu nổi áp lực về tâm lý, dư luận, điều tiếng… Nó quá nhiều đối với một trái tim nhỏ bé của Hà. Hà cũng rất áy náy vì những người đồng cảm luôn gửi thông điệp khích lệ và mong đợi những phần tiếp theo mà không biết phải trả lời sao đây. Mong các bạn thông cảm cho Hà. Nếu Hà được xoa dịu thực sự mới có đủ can đảm để một lần nữa đi tiếp chặng đường biết chắc sẽ nhiều phức tạp và gian nan đến thế.
- Tụi em dự định mời chị đến Huế để cùng khai trương quán với tụi em. Chị ơi hãy đến với tụi em chị nhé!
- Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Hà qua địa chỉ e-mail: bjocktran@yahoo.com. Hà rất sẵn lòng và nói thật là Hà cũng thích Huế lắm.
- Hà hát bài "Vết lăn trầm" hay quá, âm hưởng jazz rất độc đáo. Chừng nào Hà cho phổ biến album sang Mỹ? (Phillip Phan)
- Theo Hà được biết thì các album của Hà đều có bán ở quận Cam. Anh có thể mua ở đó, Thu Hà đang có kế hoạch tháng 10 buổi diễn ở San Fransisco.
- Mình là một người rất thích chất giọng và phong cách biểu diễn của Hà Trần. Cho mình hỏi một câu: Hà có nghĩ rằng những bài hát mới, gọi là "phá cách" như trong album Nhật thực, sẽ làm mọi người, đặc biệt là giới trẻ, thay đổi thói quen thưởng thức âm nhạc? Xin chân thành cảm ơn (Dao Quang Tung)
- Bạn ơi, đừng nên hy vọng thay đổi thói quen con người nếu người đó không tự thay đổi. Hà không mơ những gì thiếu thực tế như thế. Chỉ mong những album của mình tìm được tiếng nói với những người cùng sở thích. Nhật thực ra đời, Hà bị chỉ trích không ít. Chỉ đọc những lời chỉ trích đó thôi thì cũng đủ muốn bỏ nghề rồi. Nhưng ngược lại, có những người gửi thư cho Hà nói là chưa bao giờ được nghe nhạc Việt Nam với một âm hưởng như thế, rằng từ trước tới nay, họ cũng rất thích như vậy nhưng lại chỉ thấy trong nhạc quốc tế mà thôi. Họ cảm ơn Hà và Hà thực sự cũng biết ơn họ vì sự đồng điệu trong tâm hồn ấy. Và đó là lý do để Hà còn tiếp tục con đường âm nhạc của mình.
- Thu Hà có thể cho biết chị đang đọc sách gì, tác giả nào chị yêu thích? Chị có thể giới thiệu một tác phẩm nào mà chị tâm đắc không? Chị có tập thể dục hàng ngày không?
- Chị lười tập thể dục lắm nên chắc phải thay đổi thói quen này thôi. Chị đang đọc Linh Sơn của Cao Hành Kiện và Báu vật của đời của Mạc Ngôn.
- Trong các buổi biểu diễn đã bao giờ Hà gặp phải sự cố không mong đợi chưa? (Cong ton Sach, 25 tuổi, Hà Nội)
- Có chứ! Nhiều lần rồi. Ví dụ như MD bị nhảy, mic tắt... tùy từng sự cố lúc đó mà Hà xử lý, bây giờ mình không nhớ nổi.
- Chị nhớ qua Tây Úc nhé! Bên này cũng đông người Việt lắm, mà chẳng hiểu sao chẳng có ca sĩ nào? (Tran Huong Thuy, 20 tuổi, Australia)
- Mình rất thích.
- I love the way you sing a song. (Maria, 26 tuổi, Fuji)
- Cảm ơn bạn.
- Lâu quá Hà ơi, tôi hết lòng kiên nhẫn để chờ Hà rồi! (Ngoc, 28 tuổi, 35 Thuy Khue)
- Bạn hãy cố gắng chờ, mình đang ngập chìm trong câu hỏi đây.
- Nghe nói Hà đã sống một mình từ lâu, lý do nào khiến Hà sớm tự lập? (Tuan, 28 tuổi, Hà Nội)
- Tất cả mọi người đều phải tự lập khi 18 tuổi, mà tự lập sớm thì rất tốt cho mỗi người.
- Thôi về đây, chờ lâu quá. Chào chị Hà, em yêu chị. (levananhvu, 16 tuổi, Buôn Mê Thuột)
- Xin lỗi bạn nhé.
- Trong các chương trình biểu diễn chị có bao giờ hát playback không? (HoànVQ, 25 tuổi, Hà Nội - Việt Nam)
- Hát với minidisc thì có, còn hát nhép môi thì không bao giờ.
- Đợi mãi mà sao chị không trả lời em? (Nguyen Tien Dung, 25 tuổi, Hà Nội)
- Nói thật là nhiều câu hỏi quá, mình rất muốn trả lời hết cho tất cả các bạn. Bạn thông cảm nhé!
- Hà đã đi biểu diễn ở bao nhiêu nước trên thế giới rồi? Nơi nào Hà mong muốn sẽ được đến biểu diễn? (Thu, 26 tuổi, Hà Nội)
- Nhiều lắm không nhớ được, mình mong đến nước Nhật và Trung Quốc.
- Hà ơi, sao không trả lời anh, Anh Nghĩa trường Tây Sơn đây? (Nghia, 27 tuổi, Australia)
- Chào anh, anh vẫn cao như thế chứ?
- Hà hát cho công chúng Việt Nam hay hát cho sự thỏa mãn bản thân của Hà? (Hoang, 30 tuổi, Tokyo)
- Trước hết phải nói để bạn hiểu, khi một ca sĩ nào đó nói rằng tôi đang hát vì các bạn thì đó là điều rất giả dối. Bạn cứ thử nghiệm với mình xem. Khi ta hát lên một bài ca, trước hết là để chia sẻ những cảm xúc của chính mình, sau đó mới đến người nghe. Hà hát những gì Hà thấy đáng hát, những giai điệu cần được ngân lên và chờ đợi sự đồng cảm từ khán giả.
- Nếu chị có con, chị có định hướng cho bé theo nghiệp ca sĩ không? (Duong Nguyen Thanh, 21 tuổi, Hà Nội)
- Tùy theo nó là con trai hay con gái, nếu là con trai Hà sẽ hướng đến những gì lớn hơn là trở thành một ca sĩ đơn thuần.
- Thu Hà được bao nhiêu ký và cao bao nhiêu? (Quynh Chau, 31 tuổi, USA, San Jose)
- Hà cao 1m56 nặng 45 kg, có vẻ nặng xương nhỉ vì chẳng thấy thịt đâu cả.
- Thu Hà toàn nói chuyện với người nước ngoài không à, nhất là mấy ông Việt kiều? (Hồ Thủy Sơn, 25 tuổi, thành phố Huế)
- Không phải đâu bạn ạ. Đó là do ngẫu nhiên biên tập viên lấy thôi.
- Thành công nào là lớn nhất và thất bại nào là lớn nhất trong cuộc đời của chị cho tới thời điểm này? (N.Th, 30 tuổi, Hà Nội)
- Mình muốn phát triển chương trình Nhật thực nhưng không thể thực hiện được do mình đã mất cảm xúc sau những ứng xử của người trong cuộc, và thêm nữa, với sự thổi phồng thiếu trung thực của báo chí. Điều đó làm mình rất buồn.
- Tại sao lại tổ chức online vào giờ làm việc? Nhân viên còn trong giờ làm, phải tổ chức giờ khác? (Lê Quang Tiến, 44 tuổi, Công ty FPT, Láng Hạ)
- Xin lỗi anh nhé, đó là do tòa soạn chọn giờ, không phải do Hà.
- Chị đi hát nhiều thế thì chăm sóc bố Hiếu như thế nào? (be' So'c, 12 tuổi, Sài Gòn)
- Hà gọi điện thường xuyên cho bố, và khi nào vào Sài Gòn cũng tới thăm, rủ bố đi chơi. Bố Hà sắp ra Hà Nội rồi, hai bố con sẽ có thời gian đi du lịch đâu đó.
- Tại sao chị chỉ chọn những bài hát mang đậm tính chất buồn để hát vậy? (Cu Ti, 20 tuổi, TP HCM)
- Có lẽ vì mình nhìn thấy cuộc sống này buồn nhiều hơn vui, cái vui chỉ là sự hời hợt bên ngoài. Vui như thế nào chứ? Kiểu là lá la thì Hà không thích đâu!
- Điều gì đã khiến giọng ca của bạn thăng hoa kỳ diệu so với lúc khởi nghiệp ca hát vậy? (Hien Huong, 27 tuổi, Hà Nội)
- Thời gian, khán giả và lao động nghiêm túc. Thực sự phải có một niềm đam mê lớn mới có thể tồn tại trong nghề ca hát vốn có quá nhiều thị phi và áp lực này. Bạn thử tưởng tượng xem, có người thì bốc mình lên mây xanh, lại có người mạt sát và lăng mạ không ra gì vì những chuyện đâu đâu. Nghề làm dâu trăm họ mà. Khán giả chỉ đặt câu hỏi nhưng không bao giờ nghĩ đến người trả lời, không nghĩ rằng nếu mình ở địa vị người ta thì sẽ thế nào.
- Hà đang có CD gì trong máy nghe nhạc ở nhà? (vunguyen, 26 tuổi, California)
- CD Fly Dragon của Nguyên Lê, một nhạc sĩ Việt Nam rất nổi tiếng ở Pháp và thế giới.
- Chúc Hà có một buổi nói chuyện vui vẻ và thành công hơn nữa trong sự nghiệp (Lương Trọng Nghĩa, báo Người Đẹp Việt Nam)
- Cảm ơn Nghĩa nhiều và xin cảm ơn tình cảm mà khán giả đã dành cho Hà. Xin cảm ơn tất cả những ai đang ở trên mạng. Hà chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ. Nếu có những ai hỏi mà Hà chưa kịp trả lời thì cũng xin đừng giận Hà nhé. Tạm biệt các bạn và mong gặp lại các bạn trong một buổi online khác.