Dù Quốc hội Mỹ đã thông qua thỏa thuận vào phút chót để ngăn nước này vỡ nợ, Fitch vẫn giữ nước này trong diện theo dõi hạ bậc.
Dollar Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 tiền tệ lớn trên thế giới - đã giảm 0,8% tuần này - mạnh nhất kể từ giữa tháng 1.
Đồng yen yếu cùng sự lạc quan của nhà đầu tư về trần nợ Mỹ đã kéo chỉ số Nikkei 225 lên cao nhất kể từ năm 1990.
Mỹ tạm thoát nguy cơ vỡ nợ, nhưng điều khoản buộc chính phủ hạn chế chi tiêu có thể càng đẩy kinh tế Mỹ tiến gần hơn tới suy thoái.
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo chính phủ có thể vỡ nợ vào ngày 1/6 nếu quốc hội nước này không thông qua dự luật nâng trần nợ công.
Sau tin hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện đạt thỏa thuận nâng trần nợ và mở cửa Chính phủ, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á đều phản ứng rất tích cực.
Nếu không thể nâng trần nợ vào ngày 17/10, Mỹ sẽ khiến chứng khoán thế giới lao dốc, nhiều tổ chức tài chính nguy cơ sụp đổ và có thể châm ngòi cho một cuộc suy thoái toàn cầu.
Khi tình huống này xảy ra, USD sẽ giảm giá khiến hàng xuất khẩu của châu Âu trở nên đắt đỏ. Lãi suất tại khu vực đồng tiền chung sẽ tăng theo Mỹ, kéo tụt đà phục hồi vốn rất mong manh.
Hãng đánh giá tín nhiệm Fitch vừa cảnh báo sẽ hạ xếp hạng của Mỹ nếu các nhà làm luật nước này vẫn còn đối đầu trong việc giải quyết trần nợ. Tín nhiệm của Mỹ hiện vẫn ở mức cao nhất AAA.
Trần nợ hiện tại của Mỹ là 16.700 tỷ USD, hai chủ nợ nước ngoài lớn nhất của họ là Trung Quốc - Nhật Bản và quốc gia này chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót nâng trần để tránh vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.
Các nhà làm luật nước này vẫn chưa thống nhất kế hoạch ngăn Mỹ vỡ nợ và chấm dứt việc Chính phủ đóng cửa suốt 13 ngày nay, khi cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa liên tục bất đồng.
Tổng thống Obama và các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn chưa thống nhất về đề xuất nâng trần nợ 6 tháng. Tuy nhiên, đây vẫn là bước tiến triển để giải quyết việc Chính phủ đóng cửa và khả năng lần đầu tiên Mỹ vỡ nợ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama xin lỗi toàn dân Mỹ vì bế tắc tài khóa khiến chính phủ đóng cửa một phần, nhưng tiếp tục quy trách nhiệm cho phe Cộng hòa.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - Christine Lagarde cho rằng rủi ro tại Mỹ sẽ “đe dọa nghiêm trọng” kinh tế toàn cầu nếu các nhà làm luật nước này không nâng trần nợ trong vài tuần tới.
Theo giới phân tích, Chính phủ đóng cửa sẽ không gây nhiều thiệt hại kinh tế nói chung nhưng nếu không sớm nâng trần chi tiêu, hậu quả của vỡ nợ sẽ kéo nước Mỹ vào suy thoái và gây náo loạn tài chính toàn cầu.
Một mặt kêu gọi Quốc hội tăng trần nợ ngay lập tức, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Jack Lew bắt đầu áp dụng các biện pháp phi thường cuối cùng để tránh việc Chính phủ vỡ nợ.
Trong ba tuần tới, nếu Quốc hội không nâng trần, Mỹ sẽ có nguy cơ vỡ nợ. Bên cạnh đó, ngân sách cho tài khóa 2014 cũng phải được thông qua trước ngày 1/10 để nhiều cơ quan liên bang không bị đóng cửa vì thiếu tiền hoạt động.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew vừa cảnh báo nước này sẽ chạm trần nợ 16.700 tỷ USD vào giữa tháng 10 và kêu gọi Quốc hội hành động trước thời điểm đó để tránh nguy cơ Mỹ vỡ nợ.