PGS. TS Trần Đình Thiên nhận định Phú Quốc có đủ nguồn lực thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, trung tâm tài chính, công nghệ cao của khu vực.
Nếu chọn cứu doanh nghiệp nhỏ & vừa hay doanh nghiệp lớn, ông Trần Đình Thiên nói nên tập trung vào những trụ cột để nền kinh tế sang thể trạng mới.
TS Trần Đình Thiên cho rằng, tới lúc cần thay đổi chính sách giá năng lượng thấp như các năm qua để thu hút công nghệ mới.
Kinh tế Việt Nam có thể đi nhanh hơn nhưng là chưa đủ nếu đó là bước đi của “những chú kiến”.
Viện trưởng Viện Kinh tế cho rằng doanh nghiệp bỏ cơ chế xin cho, chuyển sang tạo áp lực để thay đổi kinh doanh là đang “ủng hộ” chính phủ.
Tổ công tác của Thủ tướng nhận định việc giấy phép con quá nhiều khiến "doanh nghiệp đi vào đây như rừng rậm".
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng sở dĩ Chính phủ Nhật chủ yếu nợ trong nước bởi có thể vay lãi thấp với kỳ hạn dài, trong khi đây không phải là thực tế ở Việt Nam.
Trong lúc các doanh nghiệp kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm thêm để “dễ thở” hơn, các chuyên gia đều chung nhận định động thái này khó diễn ra.
Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhận định Việt Nam mới chỉ chú trọng những ưu đãi về thuế mà chưa chú ý đến những đột phá thể chế để thu hút đầu tư.
Chuyên gia này cho rằng thành tích GDP quý sau cao hơn quý trước chỉ nhằm gây ấn tượng mạnh trong những bản tổng kết cuối năm, còn thực tế kinh tế vẫn chưa hoàn toàn sáng sủa.
Vấn đề kinh tế tăng trưởng chậm, trì trệ kéo dài và nguy cơ tụt hậu trong khu vực được các chuyên gia đưa ra phân tích tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2013 khai mạc sáng nay.
Các chuyên gia cho rằng nếu cứ "nặn" số liệu cho đẹp, nhà điều hành không thể biết thể trạng kinh tế đang ốm tới đâu và sẽ không thể cứu chữa khi bệnh trở nên di căn, bộc lộ ra ngoài.
> Chuyên gia chê tiến độ tái cơ cấu kinh tế quá 'rùa'
> 'Kinh tế có xu hướng xấu đi trên nhiều phương diện'