Trước khi bước vào trận đầu, các đồ vật bắt tay nhau và chờ còi hiệu của trọng tài. Đô vật tranh tài hai giải thiếu niên và thanh niên. Mỗi người phải thắng liên tiếp ba trận mới có thể ghi danh vào vòng bán kết. |
Ban đầu là tư thế vật đứng… |
Và áp sát. |
Dùng kỹ thuật vặn đối phương... |
...và quật ngã đối phương cho lưng lấm đất, bụng ngửa lên trời. |
Trọng tài phải tinh ý để bắt những lỗi mánh khóe của các đô vật và đôi khi cũng ra các thế võ. |
Các đô vật dồn sức hạ đối phương trong tiếng reo hò của đông đảo người xem. |
Cho đến lúc trọng tài ra hiệu… |
...đối phương giơ tay xin hàng, trận đấu dừng lại với nụ cười của người chiến thắng. |
Các bô lão trong làng chăm chú xem vật trên khán đài. |
Còn người dân thì đứng lên gò đất cao, thậm chí trèo lên cây để theo dõi các trận đấu. |
Du khách nước ngoài cố chen chân để quay lại những khoảnh khắc của trận đấu. |
Văn Nguyễn