Phan Vũ Uyên Minh (sinh viên năm hai) chia sẻ, với nhu cầu sử dụng ngôn ngữ, cô có thể chọn các khóa đào tạo ngắn hạn tại các trung tâm. Tuy nhiên, cô vẫn chọn chương trình đào tạo chính quy tại trường đại học.
Bởi lẽ, các giáo trình giảng dạy tại đây đã trải qua công tác kiểm định kỹ càng. Sinh viên được đào tạo bài bản bốn kỹ năng quan trọng trong học ngôn ngữ, đồng thời, trang bị kiến thức liên quan đến văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị và con người Trung Quốc.
"Ngay cả khi sinh viên chưa từng học tiếng Trung trước đó cũng có thể yên tâm bắt đầu hành trình đại học một cách thuận lợi. Từ một người chưa từng biết tiếng Trung, mình đã đạt chứng chỉ HSK4 từ năm hai và đi làm thêm tại một công ty dịch thuật từ trước đó", nữ sinh nói thêm.

Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại chương trình "Ngày hội văn hóa Trung Quốc". Ảnh: Đại học Thái Bình Dương
Tương tự Uyên Minh, Nguyễn Đoan Vy năng nổ tham gia các câu lạc bộ, workshop của Khoa Ngôn ngữ để tích lũy kiến thức. Năm 2022, cô đã giành Giải Khuyến khích tại cuộc thi Hùng biện tiếng Trung tỉnh Khánh Hòa.
Theo cô, chương trình đào tạo của Trường Đại học Thái Bình Dương lấy người học làm trung tâm. Do đó, sinh viên có cơ hội tham gia nhiều sân chơi học thuật, tạo điều kiện để học tập theo năng lực và lộ trình riêng. Trong đó, nữ sinh ấn tượng nhất chương trình "Thử làm giảng viên ngôn ngữ Trung Quốc". Cô trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều sau khi tham gia hoạt động này.
Ngoài ra, nhà trường còn trang bị cho Vy các kỹ năng biên - phiên dịch, làm việc nhóm, thuyết trình, viết CV và trả lời phỏng vấn... "Nhà trường chú trọng điều này từ năm nhất và trải dài đến năm cuối. Như vậy, sinh viên sau khi ra trường có lợi thế và ghi điểm với nhà tuyển dụng tốt hơn", Đoan Vy chia sẻ.
Theo các sinh viên tại đây, sự am hiểu văn hóa, tác phong làm việc thông qua hoạt động giao lưu quốc tế, học hỏi văn hóa, thay vì chỉ học bốn kỹ năng đơn thuần, là yếu tố quan trọng để đảm nhiệm tốt các vị trí làm việc trong doanh nghiệp Trung Quốc.

Sinh viên Ngôn ngữ Trung có thể ứng tuyển chương trình học bổng liên kết để du học và nhận bằng tốt nghiệp của các trường đại học tại Trung Quốc. Ảnh: Đại học Thái Bình Dương
Tiến sĩ Trương Anh Tuấn - Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc - Đại học Thái Bình Dương cũng nhận định, ngành ngoại ngữ nói chung và tiếng Trung Quốc nói riêng luôn là mảnh đất nhiều tiềm năng, đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sinh viên ngành này có cơ hội trải nghiệm học tập cùng các bạn trẻ Trung Quốc thông qua chương trình trao đổi văn hóa, du học tại chỗ. Từ năm hai, người học có thể ứng tuyển chương trình học bổng liên kết để du học và nhận bằng tại Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) hoặc các đơn vị khác tại Trung Quốc.
Do đó, trường tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên thông qua các chuyên đề giao lưu doanh nghiệp Trung Quốc, kỹ năng thực hiện CV và phỏng vấn ứng tuyển vào doanh nghiệp. Lợi thế hợp tác doanh nghiệp và quốc tế đa dạng cũng là tiền đề hỗ trợ người học tích lũy năng lực bổ trợ.
"Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung từ năm thứ hai đi kiến tập lương trung bình khoảng 7-10 triệu đồng. Năm thứ 4, các em có thể ký hợp đồng và ứng tuyển nhiều vị trí trong các doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao", tiến sĩ Tuấn khẳng định.
Đại học Thái Bình Dương xây dựng mô hình hợp tác trường học - doanh nghiệp nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm thực tế trong chương trình đào tạo chính khóa. Với chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, người học được tham quan các công ty sử dụng tiếng Trung, dịch thuật, trung tâm ngoại ngữ. Đây là "giảng đường mở" giúp các bạn hiểu thêm về môi trường làm việc thực tế, định hình nguyện vọng nghề nghiệp tương lai.
Song song, thông qua hoạt động, cuộc thi học thuật như "Hùng biện tiếng Trung" hay "Thử làm giảng viên tiếng Trung", sinh viên có thể phát triển chuyên môn, nâng cao sự tự tin trước đám đông và khả năng thuyết trình, biện luận. Ngoài ra, trường còntổ chức Ngày hội văn hóa, Hội thi hát tiếng Trung nhằm khơi gợi niềm yêu thích học tập tiếng Trung, tạo môi trường hiệu quả cho kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian...

Một buổi học ngữ pháp tiếng Trung của sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương. Ảnh: Đại học Thái Bình Dương
Hiện, Đại học Thái Bình Dương có mạng lưới đối tác doanh nghiệp chiến lược rộng lớn, trong đó có Hãng Hàng không Vietjet Air, Ngân hàng HD Bank, Bất động sản Phú Long và hơn 400 tập đoàn, đơn vị khác. Theo đó, sinh viên Thái Bình Dương nói chung và ngànhNgôn ngữ Trung nói riêng có thể thực tập, học việc có lương tại doanh nghiệp từ năm nhất. Trường cũng cam kết 100% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp.
Nhật Lệ
Trường Đại học Thái Bình Dương tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu cho 13 ngành đào tạo tại các lĩnh vực kinh tế, luật, công nghệ thông tin, ngôn ngữ... Thí sinh có thể truy cập website www.tuyensinh.tbd.edu.vn để đăng ký xét tuyển sớm và nhận hàng trăm suất học bổng đến 100% học phí.