![]() |
Ảnh: Finextra |
Mức lương hàng năm của Roger Duronio là 125.000 USD và anh này hy vọng sẽ được thưởng 50.000 USD, nhưng rốt cuộc lại chỉ có 32.000 USD. Cựu lập trình viên này đã cảm thấy bất bình và tung ra một "quả bom" đủ hiệu quả để 2.000 máy chủ thuộc bộ phận giao dịch chứng khoán PaineWebber của ngân hàng UBS phải ngừng hoạt động.
UBS đã trình đơn kiện lên tòa án New Jersey, khẳng định rằng hành động của Duronio làm cho 17.000 người không thể mua bán cổ phiếu trong suốt một ngày xảy ra vụ tấn công (4/3/02).
Những mất mát và chi phí khắc phục sự cố lên đến 3,1 triệu USD. UBS bày tỏ nguyện vọng vụ kiện sẽ được tiến hành trong bí mật do lo ngại một số chứng cứ nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến bảo mật của công ty.
Trong khi đó, luật sư của Duronio chỉ ra rằng nhiều lỗ hổng đã xuất hiện trong mạng UBS từ trước thời điểm tấn công và khiến âm mưu của Duronio vô tình trở thành "thảm họa".
Nếu thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội, Duronio có nguy cơ đối mặt với mức án 30 năm tù giam và phải bồi thường 1 triệu USD, đồng thời phải thanh toán toàn bộ số tiền mà UBS đã bỏ ra để phục hồi sau vụ việc. Phiên tòa diễn ra từ ngày 8/6 và theo dự kiến sẽ kéo dài trong 3 tuần.
T.N. (theo TechWorld, The Register)