Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua chỉ trích việc tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố từ bỏ TPP, đồng thời cảnh báo các thỏa thuận trong tương lai có thể còn tồi tệ hơn.
Việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể khiến Mỹ hứng chịu tổn thất lớn.
Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe cho biết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ không có ý nghĩa gì nếu vắng Mỹ, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống đắc cử - Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi hiệp định này.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump gọi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là "thảm họa" và tuyên bố một trong những việc ông làm ngay sau khi nhậm chức là rút khỏi hiệp định.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết một trong những việc đầu tiên ông làm ngay sau khi nhậm chức là rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Lãnh đạo 12 nước thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đồng ý đẩy mạnh nỗ lực thực thi hiệp định này, bất chấp quan điểm phản đối của Tổng thống mới đắc cử - Donald Trump.
Ngoài Mỹ, Nhật Bản và 10 quốc gia khác tham gia đàm phán, Trung Quốc cũng có thể chịu thiệt nếu hiệp định này không được phê chuẩn.
Nhà Trắng hy vọng Tổng thống đắc cử Donald Trump duy trì các hiệp ước quốc phòng với đồng minh, nhưng một hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương dường như khó thành hiện thực.
Phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) gần như đã ngừng các hoạt động xúc tiến việc thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống.
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một dự luật liên quan đã được Hạ viện Nhật Bản thông qua hôm nay, bất chấp triển vọng phê chuẩn TPP tại Mỹ giảm dần sau chiến thắng của ông Donald Trump.
Người đứng đầu ngành công thương cho rằng hiện chưa thể đánh giá kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng thế nào đến TPP, song quan điểm của Việt Nam là luôn sẵn sàng hội nhập, cạnh tranh.
Nguyên tắc của TPP chỉ quy định các nước phải đối xử với nhà đầu tư đến từ thành viên khác trong khối không kém thuận lợi hơn doanh nghiệp nội nhưng không quy định điều ngược lại.
Một năm sau khi hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc phê chuẩn tại 12 nước thành viên vẫn bị trì hoãn vì nhiều lý do.
Fred Hochberg - Chủ tịch ngân hàng ExIm Bank Mỹ cho biết Trung Quốc đã sẵn sàng "nhào vào" 11 nước đối tác của Mỹ, nếu Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) không được thông qua.
Chủ tịch nước chưa gửi tờ trình về phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vì thế nội dung này sẽ chưa được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc ngày 20/10 tới.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Công thương chuẩn bị công việc liên quan đến xem xét, phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), với đề nghị cân nhắc kỹ thời điểm trình Quốc hội.
Với kinh nghiệm của một cựu ngoại trưởng, bà Clinton hiểu rõ tầm quan trọng của an ninh ở Biển Đông và sẽ thể hiện sự cứng rắn hơn, theo các chuyên gia.
Hillary Clinton và Donald Trump đều đưa ra những thông điệp về chính sách thương mại cứng rắn với Trung Quốc nếu họ trở thành tổng thống.
Bị khối ngoại bán mạnh, bối cảnh ngành thép còn nhiều khó khăn, song HPG đã lội ngược dòng ngoạn mục khi cổ phiếu tăng trên 50% từ đầu năm tới nay.
Giáo sư người Australia Carl Thayer dự đoán chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ có tính liên tục sau khi ông Obama rời ghế tổng thống Mỹ.