Dự kiến, mô hình sẽ thí điểm ở phường 8, quận Phú Nhuận, qua hệ thống ATM của Ngân hàng Đông Á và phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, qua hệ thống ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vào tháng 4. Người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội không phải trả chi phí làm thẻ và sử dụng ATM. Nếu thành công, mô hình sẽ được nhân rộng các phường nội thành.
Theo ông Cao Văn Sang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP HCM, các chế độ hưu trí và trợ cấp cho người nghỉ hưu, nghỉ mất sức... đang được chi trả thông qua đại lý cấp phường, với khoảng 335 điểm, hầu hết tại UBND phường. Tuy nhiên, hình thức này có nhiều bất cập do điểm nhận chi trả chật hẹp, thời gian khống chế (khoảng 5 ngày hằng tháng). Nếu người hưởng chế độ ốm đau hay đi vắng thì phải làm thủ tục uỷ quyền cho người khác nhận thay. Đại lý chi trả các phường thường là cán bộ kiêm nhiệm. Việc vận chuyển tiền tới các phường tốn không ít chi phí. Hình thức cấp phát trực tiếp và cất giữ tiền dễ rủi ro, thất thoát... |
Theo ông Cao Văn Sang, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP HCM, khi nhận tiền qua thẻ ATM, cán bộ hưu trí sẽ không phải xếp hàng đợi lâu như hiện nay và được nhận tiền ở nhiều điểm khác nhau. Họ cũng không bị khống chế về thời gian, có thể nhờ người thân nhận thay mà không cần giấy uỷ quyền. Nếu chưa có nhu cầu nhận tiền ngay, số tiền trong tài khoản sẽ được tính lãi với khoảng 0,25% một tháng.
Cán bộ hưu trí cũng có thể dùng thẻ để nhận trước một kỳ lương hưu với lãi suất hiện hành là 0,04% một ngày. Ngoài ra, thẻ ATM có thể sử dụng để thanh toán các chi phí điện, nước, điện thoại....
Cũng theo ông Sang, hiện thành phố có khoảng 90.000 người thụ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đa số tập trung ở các quận nội thành. Qua thăm dò tại một số phường, phần lớn người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đồng ý thực hiện mô hình trên. Tuy nhiên, còn không ít người ngại thay đổi phương thức quen sử dụng và có những cụ hưu trí cao tuổi, neo đơn, bệnh tật khó tiếp cận với phương thức thanh toán qua ATM.
"Nếu mô hình thí điểm thành công, 2 năm đầu, Bảo hiểm xã hội thành phố có thể vẫn phải trả lương và các khoản phụ cấp bằng cả hình thức truyền thống và ATM. Với những cán bộ cao tuổi, neo đơn, cán bộ chuyên trách sẽ trực tiếp mang tiền cấp phát tận tay người hưởng thụ tại nhà riêng", ông Sang cho biết.
Thanh Lương