![]() |
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Hải: "Thành phố quyết an dân trong năm 2006". Ảnh: P.A. |
Chủ tịch cũng thẳng thắn nhìn nhận, người dân ngày càng than phiền về "con rùa" quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư cứ ì ạch bò. "Lý do dân còn kêu nhiều là vì cơ quan Nhà nước chưa mổ xẻ hết vấn đề để giải quyết tận gốc", ông Hải thừa nhận.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, thành phố có 117 dự án được thẩm định với diện tích đất thực hiện bị thu hồi và bồi thường lên đến hơn 23.000 m2. Hơn 15.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 7.000 hộ phải giải tỏa trắng.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thị Hồng nhận xét, khiếu kiện nhiều là do trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hồi đất, lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người bị thu hồi đất còn vênh nhau. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thay đổi liên tục khiến các dự án đang thực hiện bồi thường bị lỡ hứa với dân, gây tình trạng dân nghi ngờ nhà đầu tư thiếu minh bạch hoặc mức đền bù không thỏa đáng...
Ông Hải cũng nhận khuyết điểm, cho rằng nguyên nhân tình trạng đền bù giải tỏa chậm hiện nay do cơ chế thủ tục nhiều hơn là sự thiếu đồng tình của người dân. "Thành ủy đã phê bình khâu tái định cư quá chậm. Phải nói là UBND đã cắn răng chịu đựng cơ chế thủ tục lòng vòng, tháo gỡ từ 3-4 năm nay nhưng kết quả không như ý muốn", ông Hải nói. Nhiều khi một vụ khiếu kiện về đền bù giải tỏa của dân nhưng lòng vòng hết cơ quan này đến Sở nọ, cả năm sau mới đến tai thành phố... khiến việc giải quyết khiếu kiện chậm, làm mất lòng tin của dân.
Ông Hải khẳng định, thành phố quyết tâm giải quyết tốt 3 vấn đề liên quan đến dân hiện nay là đền bù giải tỏa, quy hoạch và cải cách hành chính, trong năm nay. Theo ông Hải, đó là lý do mà năm 2006 đã được thành phố chọn là năm cải cách hành chính nhằm cụ thể hóa các chính sách, đơn giản hóa thủ tục để tạo sự an tâm cho người dân.
Thành phố cũng thực hiện mạnh hơn nữa chủ trương phân cấp đến chính quyền cơ sở, đặc biệt là trong những lĩnh vực liên quan đến dân. Theo ông Hải, UBND phường xã càng gần, sâu sát với dân thì càng giải quyết tốt những vướng mắc của người dân hơn chính quyền cấp trên.
Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội TP HCM năm 2006 là đưa chỉ tiêu GDP tăng trên 12%, trong đó giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng bằng với khu vực công nghiệp và xây dựng, ở mức 12%; khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng ít nhất 3%. Tổng thu ngân sách thành phố 67.254 tỷ đồng. Để đạt kế hoạch, thành phố chủ trương đẩy mạnh tăng trưởng các ngành dịch vụ, tập trung dịch vụ thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông...; phát triển công nghiệp, đặc biệt hỗ trợ các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn để thúc đẩy tăng trưởng nhanh như cơ khí chế tạo, điện tử - viễn thông - tin học, công nghiệp hóa chất và dược phẩm... |
Phan Anh