Qua kiểm tra của Sở Giao thông công chính về việc thi công các hạng mục thuộc 3 dự án trên cho thấy, các đơn vị thi công do làm ẩu khiến hệ thống cống nước bị lấp, các cửa xả ra kênh chính bị bít khiến nguy cơ không thoát được nước trong mùa mưa năm nay lên đến mức báo động.
![]() |
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè không có hệ thống dẫn dòng là nguy cơ gây ngập nước tại trung tâm TP HCM. Ảnh: Hải Ngọc |
Cụ thể, ở dự án Đại lộ Đông Tây, các miệng cửa xả tại giao lộ bến Chương Dương - Hồ Tùng Mậu - Tôn Thất Đạm - Pasteur - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) đã được đấu vào hệ thống thoát nước ngầm của dự án từ cuối năm 2005. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lượng bùn lắng đọng trong lòng cống và hầm ga đã dày lên 50-80 cm (mức độ cho phép chỉ là 30 cm).
Ngoài ra, đoạn từ đường Phó Đức Chính đến Trần Tuấn Khải (quận 1) với 31 cửa xả thì có 2 cửa ở đường Nguyễn Biểu và Ký Con đất cát bít lấp làm cản trở dòng chảy gây ngập mỗi lúc có mưa lớn.
Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, theo báo cáo của Khu quản lý giao thông đô thị số 1, thì trong số 14 vị trí mà đơn vị này kiểm tra, đã có 9 điểm không đảm bảo thoát nước. Nhiều đoạn cống có lượng bùn, cát lắng lên đến 80 cm, bít gần hết hệ thống thoát nước mà đơn vị thi công không nạo vét. Đây là nguyên nhân làm cho các khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Luông... bị ngập nhiều giờ trong các cơn mưa đầu mùa.
Trong buổi làm việc với các nhà thầu chiều qua 9/6, ông Lê Toàn, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, Sở GTCC đã yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, khơi thông những cửa xả, miệng cống đã bị bịt, lấp trong quá trình xây dựng các công trình trên.
"Chúng tôi sẽ đi kiểm tra và xử lý dứt điểm vấn đề này trước ngày 15/6", ông Lê Toàn khẳng định.
Hải Ngọc