Theo lãnh đạo TP HCM, hơn 10 năm triển khai thí điểm cơ chế một cửa một dấu ở các sở ngành, quận huyện, bộ máy hành chính thành phố đã có nhiều cải cách đáng kể. Tuy nhiên không tránh khỏi một số phiền hà, phức tạp, chồng chéo phát sinh trong khâu thủ tục...
Đề xuất chấm dứt "một dấu", theo UBND thành phố, nhằm phù hợp với các luật và văn bản dưới luật mới được ban hành; thuận lợi cho việc phân cấp đến UBND quận huyện, phường xã, thị trấn. Bỏ một dấu còn làm giảm tình trạng quá tải tại bộ phận đóng dấu, giảm thời gian chờ đóng dấu, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân.
TP HCM cũng đánh giá nếu phục hồi con dấu cho các phòng ban chuyên môn không ảnh hưởng đến việc ủy quyền của Chủ tịch UBND quận huyện đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn. Đồng thời giúp cho cơ quan chuyên môn chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền; việc quan hệ hành chính của tổ chức, công dân được thuận lợi và thống nhất trên cả nước.
Giữ lại cơ chế một cửa liên thông, UBND TP HCM cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan rà soát, cải tiến và đơn giản hóa một số thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo; điều chỉnh những thủ tục hành chính không còn phù hợp; hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc, hồ sơ hành chính của bộ máy hành chính Nhà nước...
Phan Anh