Báo cáo tại kỳ họp HĐND TP HCM khai mạc sáng nay, Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đua cho rằng, trong sân chơi hội nhập, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trên các lĩnh vực "nóng" vẫn yếu kém. Trong đó điểm yếu nằm ở yếu tố giá cả, chất lượng, tổ chức tiêu thụ, uy tín thương hiệu...
Các doanh nghiệp hầu hết vẫn có quy mô nhỏ, cả về tiêu chí số lao động, vốn. Doanh nghiệp có vốn đăng ký kinh doanh trên 10 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 4%. Chỉ 25% đơn vị trang bị công nghệ sản xuất tiên tiến, 32% ở mức trung bình, còn lại dưới trung bình. Thực trạng công nghệ lạc hậu, cạnh tranh gay gắt, các rào cản thương mại từ những thị trường lớn như Mỹ và EU đang khiến một số doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc thiếu hợp đồng gia công sản xuất.
![]() |
Thương mại dịch vụ là thế mạnh kinh tế của TP HCM. Ảnh: P.A. |
Điển hình như ngành da giày, nửa năm đầu chỉ tăng 8,8% trong khi thời gian này năm ngoái đã tăng hơn 20%. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm của thành phố đạt 6,7 tỷ USD nhưng vẫn chưa đạt được đến mức tăng 26,1% của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi tổng giá trị xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,7% thì giá trị này ở khối doanh nghiệp do thành phố quản lý lại giảm 0,5%.
Nguyên nhân làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng chậm, theo Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Đua, là do chủ trương chung giảm sản lượng xuất khẩu dầu thô để dự trữ dầu chế biến sau này. Sức ép tăng xuất khẩu đối với thành phố hiện nay là rất lớn. Ông Đua cũng cho rằng, tăng trưởng xuất khẩu 6 tháng qua chậm đã phản ánh đúng một phần về thực trạng yếu kém của doanh nghiệp trước thềm WTO.
Đáng lo cho các dự án ODA
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của UBND TP HCM cho thấy, mức giải ngân 6 tháng đầu năm nguồn vốn ODA chỉ bằng hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 776,5 tỷ đồng.
Theo UBND, giải ngân thấp là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án lớn gặp nhiều khó khăn. Việc tái cơ cấu lại dự án cải thiện môi trường, điều chỉnh lại thành phần dự án... dẫn đến việc giải ngân chậm.
Ngoài ra, trong tình hình hiện nay, giá dự thầu của một số dự án cao hơn giá dự toán được duyệt nên phải điều chỉnh lại kế hoạch đấu thầu. Các dự án ODA cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp giải quyết thủ tục về quy trình giữa nhà tài trợ và Chính phủ. Tất cả những lý do này cũng khiến cho công tác giải ngân vốn tiến hành khá chậm.
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban kinh tế ngân sách TP HCM nói với VnExpress rằng, ngay sau khi xảy ra vụ tiêu cực ở PMU18, Ban kinh tế ngân sách thành phố đã dự tính tổ chức giám sát các Sở quản lý nguồn vốn ODA như Kế hoạch đầu tư, Tài chính, cũng như những dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ trên địa bàn. Song, vì nhiều lý do, công tác giám sát chưa thực hiện được.
"Ngay sau kỳ họp HĐND này, chúng tôi sẽ tổ chức đợt giám sát thực tế việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Lâu nay chỉ giám sát qua báo cáo của các đơn vị", ông Hoàng cho biết.
Dịch vụ vẫn là thế mạnh
Dịch vụ thể hiện rõ là ngành kinh tế đầu tàu của thành phố trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, chiếm tỷ trọng đến 50,3% GDP, tăng 10,5% so cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong 6 năm qua và lần đầu tiên đạt 2 con số, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng mạnh của ngành thương nghiệp, vận tải bưu điện...
Thương mại TP HCM tăng trưởng cao trong nửa đầu năm, tổng mức hàng hóa bán ra tăng 20,4%. Trong đó ngành thương nghiệp chiếm tỷ trọng hơn 70% trong tổng mức hàng hóa bán ra, tăng 21,5%, mức tăng cùng kỳ năm trước đạt 18%. |
Trao đổi với VnExpress trưa nay, Viện trưởng Kinh tế Trần Du Lịch khẳng định, nếu tình hình kinh tế - xã hội không có biến động bất thường so với hiện nay thì TP HCM dễ dàng vượt qua chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 12% cho cả năm.
Ông Lịch nhận xét mức tăng trưởng GDP 10,5% đã đạt được trong 6 tháng đầu năm còn thấp, nhưng đó là quy luật chung theo tỷ lệ tăng trưởng cuối năm thường cao hơn đầu năm. Cùng kỳ năm ngoái, GDP thành phố tăng 11,2%.
Ông Nguyễn Minh Hoàng cho rằng, hiện có nhiều yếu tố thuận lợi cho để đạt mục tiêu tăng trưởng chung, ngoại trừ một điều có thể làm vẩn đục niềm tin. Đó là tốc độ đầu tư phát triển xây dựng cơ bản còn quá chậm, kiềm hãm chỉ tiêu tăng trưởng.
Theo ông Hoàng, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án hơn nữa. Trong khi đó, các yếu tố ngoại cảnh như biến động giá cả, đại dịch cúm... sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phát triển thành phố, như dự báo của ông Hoàng.
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của TP HCM năm 2006 gồm các chỉ tiêu chủ yếu là GDP tăng từ 12% trở lên, tổng kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô tăng 17% trở lên. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 62.000 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới dưới 6 triệu đồng/năm, còn dưới 6,8%. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sách từ hệ thống cấp nước thành phố đạt 86,5%. 300 triệu lượt người sẽ được sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng... |
Phan Anh