Ngày 22/3, tại hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2011 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã quyết định xếp TP HCM là thành phố đứng thứ nhất, TP Đà Nẵng đứng thứ hai và TP Hà Nội đứng thứ ba.
Cũng trong hội nghị này, Hội đồng đã quyết định năm nay TP Đà Nẵng là Cụm trưởng, TP Hải Phòng là phó cụm.
![]() |
TP HCM là thành phố đứng đầu về phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Quốc Huy. |
Trong năm qua, tuy GDP của 5 thành phố không đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn giữ mức cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP của 5 thành phố bình quân đạt 11,82% (trong đó, Hà Nội đạt 10,10%, TP HCM đạt 10,31%, Hải Phòng đạt 11,03%, Đà Nẵng đạt 10,85% và Cần Thơ đạt 14,64%).
Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn các thành phố này đạt gần 35 tỷ USD, chiếm 36,5% kim ngạch xuất khẩu toàn quốc. Thu ngân sách đều vượt chỉ tiêu kế hoạch, đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 393.374 tỷ đồng, chiếm 58,32% tổng thu ngân sách của cả nước.
Trong công tác giáo dục và đào tạo chất lượng được chú trọng hơn, tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học đều giảm, số học sinh giỏi, giáo viên giỏi và số trường đạt chuẩn quốc gia ở 5 thành phố đều tăng hơn so với năm trước. Về phát triển y tế, các thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chương trình y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, tập trung phòng chống dịch chủ động.
Trong năm qua, các tỉnh thành này đều đã tích cực triển khai những giải pháp tích cực và quyết liệt nhằm ổn định giá cả, thị trường, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nhiều chính sách an sinh xã hội đã được các cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo và đã đạt được kết quả bước đầu.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao kết quả về mọi mặt mà 5 thành phố đã thực hiện tốt trong năm qua. Phó chủ tịch nước cũng khẳng định đây là 5 trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội... của cả nước. Trong năm 2012, tập trung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải đi liền với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề… đồng thời, giải quyết dứt điểm những vẫn đề bức xúc ở địa phương.
Tá Lâm