Báo cáo với Sở Giao thông vận tải về tình hình đi lại dịp tết, đại diện Bến xe miền Đông cho biết, từ đầu năm đến nay bến đã giảm gần 100 xe ở một số tuyến như Quảng Ngãi, Bình Định... "Con số 2.000 xe đang có, bến chắc chắn không thể đáp ứng nổi với lượng khách dự kiến", đại diện Bến xe miền Đông khẳng định.
Lãnh đạo Bến xe miền Đông dự kiến lượng khách đi lại dịp tết Kỷ Sửu (từ ngày 21-30 tháng Chạp) tăng gấp đôi so với ngày thường, cao điểm vào các ngày 26, 27, 28/12 âm lịch sẽ có trung bình khoảng 50.000-60.000 khách mỗi ngày.
![]() |
|
Bến xe miền Đông có nguy cơ quá tải dịp tết. Ảnh: Đức Quang |
Tương tự ở Bến xe miền Tây, lượng khách đi lại tết ước tăng khoảng 5% so với năm ngoái (khoảng 52.000 - 55.000 khách một ngày). Dự báo căng thẳng nhất sẽ là các tuyến về Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ... từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết.
Năm nay giá vé tại Bến xe miền Tây tăng 40%, bến miền Đông lên khoảng 20 - 60%.
Trước tình hình đó, hôm qua Sở Giao thông đã đề ra các biện pháp cấp bách nhằm tránh nguy cơ ùn ứ khách do thiếu xe chuyên chở dịp Tết.
Ông Dương Hồng Thanh - Phó giám đốc Sở giao thông vận tải TP HCM đồng ý từ ngày 24 đến 29/12 âm lịch sẽ tăng cường cho Bến xe miền Đông thêm ít nhất khoảng 400 xe buýt. Tuy nhiên theo ông, rất có thể số lượng xe tăng cường này cũng không đủ phục vụ vì chỉ tương đương năm ngoái, trong khi khách đông hơn.
Ông Huỳnh Hải Oanh, Phó giám đốc bến xe miền Tây cũng yêu cầu Sở Giao thông tăng cường cho bến mình thêm ít nhất 140 xe buýt, tuy nhiên chưa được Sở chấp thuận.
Mặt khác, để tránh tình trạng như mọi năm các doanh nghiệp “ém” vé chờ ngày giá vé tăng mới bán gây khó khăn cho khách, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe miền Đông đề nghị: "Năm nay toàn bộ vé bán trước phục vụ Tết không nên giao cho các doanh nghiệp tự in như các năm mà để cho Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn in và phát hành".
Kiên Cường
Bạn từng bị xe khách "hành", mời chia sẻ câu chuyện tại đây
