Kiểm tra hai cửa hàng ở Móng Cái (Quảng Ninh), nhà chức trách thu lượng lớn hàng hóa nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Lãnh đạo ngành du lịch chỉ ra bốn điểm nghẽn và phương án giải quyết những vấn đề nóng của ngành du lịch Việt Nam.
Các hãng lữ hành, doanh nghiệp tổ chức "tour du lịch 0 đồng" sẽ bị cơ quan chức năng Đà Nẵng tăng mức phạt để răn đe.
Công ty Thiên Cung (Quảng Ninh) nhiều lần vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch, từng bị xử phạt 70 triệu đồng.
Hàng trăm hướng dẫn viên Trung Quốc và Việt Nam tổ chức đại hội trái phép, lập ra liên minh phục vụ khách theo “tour 0 đồng”.
Khách Trung Quốc thanh toán qua phương tiện không đăng ký với ngân hàng Việt Nam khiến nhà chức trách khó kiểm soát dòng tiền.
Lãnh đạo ngành du lịch thành phố cho biết việc mở văn phòng đại diện sẽ thuận lợi cho việc quảng bá, kết nối các doanh nghiệp.
Các vé du lịch 0 đồng đi châu Âu, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt... được mở bán từ ngày 9/4.
Trong số 4,2 triệu lượt khách quốc tế trong ba tháng đầu năm nay, khách Trung Quốc chiếm tới 30%.
Trong cuộc tìm hiểu về vấn nạn “tour 0 đồng” hồi năm ngoái, tôi tìm đến những cửa hàng “bí mật với người Việt” ở thành phố Hạ Long.
Đặc sản của nhiều vùng miền Việt Nam, đồ ăn Nhật Bản, Hàn Quốc, Cuba... có giá từ 10.000 đến 60.000 đồng một món.
Từ ngày 29/03 – 01/04, du khách có thể tham gia chương trình “săn” tour 0 đồng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam, Hà Nội (VITM).
“Tour 0 đồng” bùng phát trở lại làm dòng khách Trung Quốc ồ ạt vào Quảng Ninh bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Mặc dù do người Việt đứng tên nhưng 24 cửa hàng chỉ phục vụ khách Trung Quốc thực tế do người Trung Quốc điều hành.
Nhiều "cò" mồi chài khách bằng các chiêu bài giá rẻ, miễn phí nhưng thực chất cao hơn giá bình thường nhiều lần để hưởng chênh lệch.
Góp ý vào dự thảo Luật Du lịch, các đại biểu Quốc hội lưu ý không vì chạy theo đạt đủ số lượng hướng dẫn viên du lịch mà đưa ra những điều kiện, quy định dễ dãi.
Sau 2 tuần thử nghiệm vận tải hành khách bằng tàu cao tốc với giá 0 đồng, huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã đón 700 lượt khách du lịch.
Trung Quốc chỉ có một đơn vị đưa khách sang trong khi phía Lào Cai có 7 công ty nhận khách nên nảy sinh tình trạng ép giá.
Tồn tại hàng chục năm nhưng nhiều nước vẫn chưa có cách giải quyết triệt để tour 0 đồng, mà chủ yếu xoay quanh bảo vệ lợi ích của khách và loại bỏ những cái “bẫy mua sắm”.
Tour 0 đồng là hệ quả của sự cạnh tranh giữa các quốc gia, thành phố, công ty gom khách, công ty đón khách, hãng hàng không nhằm giành khách.