![]() |
Totti đã nghĩ đến chuyện ra đi ngay sau khi cùng tuyển Italy chinh phục Cup vàng thế giới. |
Thủ quân Roma chưa một lần chơi cho tuyển Italy kể từ World Cup 2006, giải đấu mà anh và đồng đội lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Pháp bằng loạt đấu súng trong trận chung kết ở Berlin. "Không thể cùng lúc phục vụ ĐTQG và CLB khi chấn thương ở gót chân chưa hoàn toàn bình phục" là lý lẽ mà Totti giải thích cho việc anh liên tục khước từ đề nghị của HLV trưởng Donadoni.
Vài nét về Totti |
- Italy 2-0 Thụy Sĩ ở vòng loại Euro 2000 là trận đầu tiên của Totti trong màu áo ĐTQG. - Tính đến trận chung kết World Cup 2006, Totti đã chơi cho tuyển Italy 58 trận, ghi 9 bàn. - Anh là chủ nhân của 2 thẻ đỏ đầy tai tiếng trong các trận gặp Hàn Quốc ở World Cup 2002 và Đan Mạch ở Euro 2004, là tác nhân quan trọng khiến tuyển Italy sớm bị loại khỏi 2 giải đấu lớn này |
Cũng có lúc, như để xoa dịu làn sóng chỉ tích từ dư luận, Totti đã tuyên bố anh đang cân nhắc việc trở lại vào tháng 9 tới, để giúp "Binh đoàn thiên thanh" vượt qua những trận đấu khó khăn ở vòng loại Euro 2008 (gặp Pháp ngày 8/9, Ukraine ngày 12/9). Nhưng trong cuộc họp báo tại Trại huấn luyện Trigoria của Roma, hôm qua, số 10 này đã dứt khoát nói lời giã từ.
"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ từ sau World Cup 2006 và quyết định rằng đã đến lúc phải chia tay. Chẳng phải tôi muốn gây khó dễ cho BHL và các đồng đội ở ĐTQG, nhưng vào thời điểm này, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất đối với tôi", Totti phát biểu. "Sức khỏe không cho phép tôi cùng lúc đá ở CLB và ĐTQG. Tôi hiểu rõ tình cảnh của đội tuyển vào thời điểm này và mong rằng LĐBĐ Italy cũng như HLV trưởng Donadoni thông cảm cho tôi".
Đương kim chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu cũng tuyên bố sẵn sẵn sàng bước vào mùa giải thứ 16 với Roma, đội bóng mà anh gắn bó từ ngày khởi nghiệp. "Khi thể lực không còn sung mãn như trước đây, và phải lựa chọn giữa ĐTQG và CLB, Roma luôn là ưu tiên số một của tôi".
![]() |
Totti sẽ tập trung cống hiến Roma trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Ảnh: AK. |
Quyết định rút lui của Totti đã tạo ra phản ứng trái ngược trong giới chuyên môn Italy. Gianni Rivera, Gigi Riva hay Sandro Mazzolla - những danh thủ từng gắn bó với "Binh đoàn thiên thanh" trong giai đoạn 1960, 1970 - là ba người chỉ trích kịch liệt nhất khi gọi ngôi sao 31 tuổi của Roma là kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân.
Ngược lại, cũng có những ý kiến thông cảm với "Hoàng tử thành Rome". HLV Lippi, thày của Totti ở World Cup 2006, cho rằng cần phải tôn trọng quyết định của ngôi sao này. Del Piero, từng sát cánh cùng Totti ở các giải đấu lớn như Euro và World Cup từ năm 2000 đến nay, thì từ chối bình luận về quyết định của đồng đội.
Phương Minh