From: nam pham minh
To: vne-xahoi
Sent: Friday, June 09, 2006 11:27 AM
Subject: Ho khau
Tôi thấy trên diễn đàn có nhiều ý kiến về việc gộp hộ khẩu và chứng minh thành thẻ. Tôi xin có một ý kiến nhỏ:
- Giả sử có thẻ ID Card thì khi mất thẻ đó cơ quan nào chịu trách nhiệm cấp lại cho người dân và căn cứ vào đâu để cấp lại trong khi hộ khẩu đã được bãi bỏ? Xin thưa không có hộ khẩu thì chính quyền địa phương không thể cấp cái thẻ đó cho bạn.
- Ở các nước tiên tiến họ không loại bỏ hình thức quản lý hộ khẩu mà thay bằng hình thức khác. Tất cả đặc điểm sinh học và xã hội của một người đều được lưu giữ trong máy tính (giống như dạng một cơ sở dữ liệu). Do đó cần thông tin về một người có thể rất dễ dàng.
Các bạn nghĩ xem với trình độ công nghệ thông tin nước nhà nói chung, trình độ tin học của cán bộ địa phương hiện nay và cơ sở hạ tầng thông tin cấp phường xã đủ sức làm việc đó hay chưa? Ngay dự án 112 của chính phủ cũng đang giậm chân tại chỗ.
- Theo tôi cách tốt nhất là giảm sự phụ thuộc vào hộ khẩu. Cấm các hình thức đòi hộ khẩu nhằm phân biệt nơi cư trú như xin đi học, đi làm... Hộ khẩu chỉ đơn thuần là kho dữ liệu tại chỗ và là căn cứ để cấp cái thẻ cư trú (hay ID Card gì đó), điều tra dân số...
Nếu anh mất thẻ cư trú thì có thể về địa phương nhờ hộ khẩu để được cấp cái mới. Việc chuyển hộ khẩu đến nơi cư trú mới nên thoáng hơn vì vai trò của hộ khẩu không còn lớn nữa. Anh chỉ cần đến cư trú quá 6 tháng hay 1 năm là có thể nộp đơn xin chuyển hộ khẩu được rồi.