Trong hơn 54.000 chỉ tiêu tuyển bổ sung hệ đại học chính quy, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên mỗi trường chiếm vài nghìn.
Hầu hết ngành tuyển bổ sung lấy điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 13-15, nhiều trường tuyển bằng điểm học bạ.
Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm cao nhất, tiếp đó là chuyên ngành Ngoại thương 22,6; Marketing 22,4.
Chiều 5/8, Đại học Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn cho hơn 6.000 chỉ tiêu, dao động 15-21.
Mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia dao động 16-20, cao nhất là ngành Quan hệ quốc tế và Ngôn ngữ Nhật.
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành lấy điểm chuẩn cao nhất, tiếp đó là Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh.
Xét kết quả thi THPT quốc gia, ngành Công nghiệp thực phẩm trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM lấy điểm chuẩn cao nhất 18,75.
Sau ngành Công nghiệp thực phẩm, ngành Quản trị kinh doanh lấy 22,85; Kế toán 22,75, nhiều ngành còn lại lấy 20-21 điểm.
Ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai lấy điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ cao nhất là 24, nhiều ngành khác lấy 18.
Các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử lấy 16, ngành Kế toán thấp nhất với 13,5 điểm.
Hơn 1.970 thí sinh trúng tuyển đã nộp phiếu chứng nhận điểm thi THPT quốc gia để xác nhận vào học Đại học Luật TP HCM.
Trong số hơn 688.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay có hơn 300.000 em đã điều chỉnh nguyện vọng.
Bố mất sớm, mẹ đi Thái Lan làm thuê, Thân Thị Trinh đạt điểm cao khối C song đang lo lắng việc học dang dở.
Ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế và Luật quốc tế lấy sàn 15 điểm, trong khi các ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học lấy 14.
Các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành lấy điểm trúng tuyển theo học bạ đợt 1 cao nhất.
Các ngành sư phạm tại 3 đại học lớn ở miền Tây lấy điểm sàn 17, còn lại dao động 14-16 điểm.
Bốn chuyên ngành tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp cùng lấy một mức điểm chuẩn 24,25.
Ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 24,5; thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 19 điểm.
Trường dành khoảng 72% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Mức nhận hồ sơ của Học viện Ngoại giao thấp hơn điểm chuẩn năm 2017 của trường từ 7,25 đến 8,25.