Thứ sáu, 19/4/2024

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh - Tướng tình báo hiện danh

Từ một tướng tình báo ẩn danh, trở thành thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2009, đến năm 2011, tướng Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện với hàng loạt thông điệp mạnh mẽ, dứt khoát về chủ quyền và hoạt động đối ngoại con thoi trong bối cảnh biển Đông bất ngờ "nổi sóng".
>
Hoạt động của tướng Nguyễn Chí Vịnh
> Bầu chọn Nhân vật của năm 2011

'Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền'

"Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng khi đứng trước nguy cơ mất chủ quyền thì nhân dân Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ nó", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trả lời VnExpress tối 5/6, ngay khi trở về từ Hội nghị An ninh châu Á.
>
Việt Nam đưa vụ tàu bị cắt cáp ra diễn đàn an ninh châu Á/ Hải quân Việt Nam tập luyện bảo vệ chủ quyền biển đảo

VN quan hệ với Mỹ không phải để cân bằng sức mạnh tại Biển Đông

"Hoạt động vừa qua của tàu Hải quân Mỹ tại VN là hết sức bình thường. Tuy nhiên, thông tin và bình luận trên một số báo đôi khi thiếu khách quan làm người đọc có thể hiểu sai lệch", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói về chuyến thăm Đà Nẵng của tàu USS John S. McCain.
>
Cận cảnh tàu sân bay Mỹ ngoài khơi Đà Nẵng

ASEAN hợp tác quốc phòng với 8 cường quốc

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, hợp tác quốc phòng với các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nhật... xuất phát từ nhu cầu của cả khối ASEAN trong hoàn cảnh mỗi nước không thể tự giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.
>
'Không nước nào được lợi nếu biển Đông mất ổn định'/ Quân đội ASEAN phối hợp tuần tra chung trên biển