Có tình trạng tồn đọng vaccine Covid-19 tại trung ương và địa phương dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiêm chủng, theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên.
Bộ Y tế đã dừng khai báo y tế nội địa, không hạn chế sự kiện đông người và yêu cầu giữ khoảng cách, chỉ khuyến nghị đeo khẩu trang, khử khuẩn.
Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế làm rõ vaccine Covid-19 thuộc diện tiêm tự nguyện hay bắt buộc; số lượng vaccine đã có và dự kiến được nhập khẩu.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế nghiên cứu tiêm vaccine mũi 4 cho lực lượng tuyến đầu đã suy giảm miễn dịch và đánh giá miễn dịch cộng đồng để có giải pháp phù hợp.
Bộ Y tế thừa nhận chậm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng dự thảo kế hoạch phòng chống Covid-19 do thay đổi hình thức ban hành văn bản.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, mua và tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam tạm dừng yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh từ 0h ngày 15/5, theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Toàn quốc còn 10 xã, phường nguy cơ dịch bệnh rất cao (cấp 4, vùng đỏ), thấp nhất từ cuối năm 2021 đến nay, theo thống kê của Bộ Y tế ngày 11/5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh biện pháp 5K cho phù hợp với tình hình thực tế và kinh nghiệm quốc tế.
Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đề xuất bỏ yêu cầu khách quốc tế đến Việt Nam phải có xét nghiệm âm tính vì cản trở mở cửa du lịch.
Nhiều quy định chống Covid-19 như 5K, cách ly ca nhiễm, xét nghiệm khi nhập cảnh Việt Nam... đã không còn phù hợp thực tế, nhưng chưa được điều chỉnh.
Dịch bệnh không còn nghiêm trọng hoặc có biến chủng virus mới làm giảm hiệu quả vaccine là hai tình huống Covid-19 tại Việt Nam, đang được lấy ý kiến các chuyên gia.
Việt Nam sẽ áp dụng nguyên tắc 5K chống Covid-19 linh hoạt, trong đó 2K cần duy trì thường xuyên là khẩu trang và khử khuẩn.
Toàn quốc có 51 tỉnh, thành không còn địa bàn nguy cơ dịch bệnh cấp 4 (vùng đỏ), theo cập nhật của Bộ Y tế ngày 25/4.
Người tiếp xúc gần ca nhiễm Covid-19 (F1) không phải cách ly y tế, nhưng cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Covid-19 được kiểm soát, nhưng công tác chống dịch còn nhiều hạn chế, các hướng dẫn, biện pháp chưa theo kịp khi tình hình thay đổi, theo Thủ tướng.
Hệ thống y tế Việt Nam đã trụ vững trong đợt cao điểm của dịch Covid-19, với khả năng đáp ứng tối đa 200.000 giường điều trị, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.
Toàn quốc có một tỉnh vùng đỏ là Bến Tre; 5 tỉnh cam là Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Phú Thọ, Yên Bái; 20 tỉnh vàng; 37 tỉnh xanh.
Bộ Y tế nghiên cứu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, tiêm mũi ba cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi thứ tư cho người lớn.
Chính phủ sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm Covid-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và ca tử vong.